Hồng Kông, 05/07/2007 – Một lãnh đạo Công giáo từ Bắc Kinh đã chỉ trích ĐHY Joseph Zen Ze-kiun của Hồng Kông về việc đã tham gia cùng 65 ngàn cư dân Hồng Kông đi tuần hành cổ võ cho quyền bầu cử theo chế độ phổ thông đầu phiếu. Anthony Liu Bainian, phó chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa, tổ chức hoạt động như một trung gian liên lạc giữa chính phủ Trung Hoa và các Giáo hội Công giáo có đăng ký với Chính phủ, phát biểu rằng Vatican sẽ không giành được tự tin cậy của Trung Hoa nếu như cứ tiếp tục được trợ giúp bởi những giám mục như ĐHY Zen. Ông Liu phát biểu trên một nhật báo của Hongkong, tờ South China Morning Post ngày 03/07 “Nếu tất cả giáo dân ở Hongkong đều hành xử như vậy (bằng cách tuần hành), thì làm sao Hongkong có thể đạt tới sự ổn định được?”
“Nếu Vatican ủng hộ những người như ông ta (ĐHY Zen), thì làm sao Tòa Thánh có thể dành được sự tín nhiệm của Trung Hoa?”, ông Liu đưa ra nhận xét trên cùng ngày mà ĐTC cho công bố lá thư gửi người Công giáo ở Trung Hoa đại lục.
Trong lá thư của mình, ĐGH thúc giục hợp tác giữa các cộng đoàn Công giáo bí mật với các cộng đoàn có đăng ký chính thức với chính phủ, và phê phán chính phủ Trung Hoa hạn chế các họat động giáo hội. ĐGH cũng mời gọi đối thoại với chính phủ Trung Hoa về việc xác định ai có thể tấn phong các giám mục Công giáo ở Trung Hoa.
Từ năm 1997, chính phủ Hồng Kông đã ăn mừng việc Anh trao lại lãnh thổ cho Trung Hoa. Tuy nhiên, cuộc tuần hành phản đối hàng năm lại không ăn nhập gì với các lễ mừng của chính phủ, đáng kể nhất là năm 2003, khi 50 ngàn người đã xuống đường tuần hành bày tỏ sự bất bình đối với các chính sách của chính phủ.
Yêu sách chính của cuộc tuần hành năm nay, do Mặt trận nhân quyền dân sự (Civil Human Rights Front) dẫn dắt, là cổ võ cho bầu cử trực tiếp để chọn ra các thành viên cơ quan lập pháp và các nhà lãnh đạo Hồng Kông trong cuộc bầu cử vào các năm 2008 và 2012, và cổ võ cho việc tạo ra nhiều cơ hội sống tốt hơn cho người dân. Tổ chức Mặt trận này bao gồm các chính trị gia, công đoàn, các nhóm nhân quyền, và cả các tổ chức giáo hội, phụ nữ, sinh viên và thường dân.
Trả lời phỏng vấn của Catholic News Service tại Washington hồi tháng 5, ĐHY Zen nói rằng mặc dù quyền bầu cử được quy định trong Luật Căn bản (Basic Law), một hiến pháp riêng áp dụng cho Hồng Kông đên năm 2047, nhà cầm quyền Trung Hoa vẫn bác bỏ khả năng Hồng Kông tiến hành tuyển cử trực tiếp để bầu ra các vị lãnh đạo và các thành viên lập pháp của đặc khu hành chính trong các cuộc bầu cử tiếp theo.
ĐHY nói rằng nhà cầm quyền Trung Hoa luôn bị nỗi sợ chi phối, và “Họ lo sợ nhân dân Hồng Kông vì chúng tôi biết phản kháng” và “Đối với cộng sản, bất kỳ ai phản đối họ đều là kẻ thù”.
“Nếu Vatican ủng hộ những người như ông ta (ĐHY Zen), thì làm sao Tòa Thánh có thể dành được sự tín nhiệm của Trung Hoa?”, ông Liu đưa ra nhận xét trên cùng ngày mà ĐTC cho công bố lá thư gửi người Công giáo ở Trung Hoa đại lục.
Trong lá thư của mình, ĐGH thúc giục hợp tác giữa các cộng đoàn Công giáo bí mật với các cộng đoàn có đăng ký chính thức với chính phủ, và phê phán chính phủ Trung Hoa hạn chế các họat động giáo hội. ĐGH cũng mời gọi đối thoại với chính phủ Trung Hoa về việc xác định ai có thể tấn phong các giám mục Công giáo ở Trung Hoa.
Từ năm 1997, chính phủ Hồng Kông đã ăn mừng việc Anh trao lại lãnh thổ cho Trung Hoa. Tuy nhiên, cuộc tuần hành phản đối hàng năm lại không ăn nhập gì với các lễ mừng của chính phủ, đáng kể nhất là năm 2003, khi 50 ngàn người đã xuống đường tuần hành bày tỏ sự bất bình đối với các chính sách của chính phủ.
Yêu sách chính của cuộc tuần hành năm nay, do Mặt trận nhân quyền dân sự (Civil Human Rights Front) dẫn dắt, là cổ võ cho bầu cử trực tiếp để chọn ra các thành viên cơ quan lập pháp và các nhà lãnh đạo Hồng Kông trong cuộc bầu cử vào các năm 2008 và 2012, và cổ võ cho việc tạo ra nhiều cơ hội sống tốt hơn cho người dân. Tổ chức Mặt trận này bao gồm các chính trị gia, công đoàn, các nhóm nhân quyền, và cả các tổ chức giáo hội, phụ nữ, sinh viên và thường dân.
Trả lời phỏng vấn của Catholic News Service tại Washington hồi tháng 5, ĐHY Zen nói rằng mặc dù quyền bầu cử được quy định trong Luật Căn bản (Basic Law), một hiến pháp riêng áp dụng cho Hồng Kông đên năm 2047, nhà cầm quyền Trung Hoa vẫn bác bỏ khả năng Hồng Kông tiến hành tuyển cử trực tiếp để bầu ra các vị lãnh đạo và các thành viên lập pháp của đặc khu hành chính trong các cuộc bầu cử tiếp theo.
ĐHY nói rằng nhà cầm quyền Trung Hoa luôn bị nỗi sợ chi phối, và “Họ lo sợ nhân dân Hồng Kông vì chúng tôi biết phản kháng” và “Đối với cộng sản, bất kỳ ai phản đối họ đều là kẻ thù”.