Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói tác phẩm của LM thần học gia Phan Đình Cho có thể đã hướng dẫn sai lạc.

WASHINGTON 10/12/07 — Bản tin của hãng thông tấn AP cho biết một ủy ban thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong ngày thứ Hai 10/12/07 đã đưa ra tuyên cáo dài 15 trang rằng quyển sách viết về những mối quan hệ liên đức tin ( interfaith relations) của một giáo sư thần học ở viện Đại Học Georgetown University đã không phản ảnh chính xác giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo.

Vị Giáo Sư đó là Linh Mục Phan Đình Cho, tác giả quyển sách viết bằng Anh ngữ có tựa đề "Being Religious Interreligiously: Asian Perspectives. Ủy Ban viết rằng “người ta có thể xét lại mức độ hữu dụng của những từ như “duy nhất” (uniqueness), “tuyệt đối” (absolute), và ngay cả từ “phổ quát” (universal) để nói về vai trò của Chúa Cứu Thế Giêsu trong thế giới ngày nay.” Tác giả cho rằng ở nhiều nơi trên thế giới, những từ này đã được dùng trong những hoàn cảnh gắn liền với chủ nghĩa thực dân, bóc lột kinh tế, áp bức chính trị, và chèn ép tôn giáo. Vì thế, những từ này “đã không còn thích hợp và nên được thay thế bằng những cụm từ khác xứng hợp hơn về mặt thần học.” Ủy ban cho rằng luận đề này sẽ dẫn đến việc coi nhẹ vai trò của Đức Kitô trong lịch sử cứu độ. “

Theo Ủy Ban, cuốn sách của GS Cho “có thể làm các tín hữu bị hoang mang hoặc bị hướng dẫn sai lạc” (could easily confuse or mislead the faithful). Vì cuốn sách này đề cao đa nguyên tôn giáo như một nguyên tắc hành xử chứ không chỉ là một sự kiện thực tế (religious pluralism is not a matter of fact but in principle), độc giả có thể kết luận rằng Giáo Hội nên kềm chế việc kêu mời con người quay về với Chúa Kitô và gia nhập Giáo Hội (the reader is led to conclude that there is some kind of moral obligation for the Church to refrain from calling people to conversion to Christ and to membership in his Church.) Điều này mâu thuẫn với sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho muôn dân mà Chúa Kitô đã trao cho Giáo Hội.

Giáo sư Linh Mục Phan Đình Cho thuộc địa phận Dallas đã từ chối đưa ra lời bình luận trong ngày thứ Hai là ngày Ủy Ban của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đưa ra lời nhận xét về quyển sách của GS Phan Đình Cho. Trước đây, Ngài giữ chức Chủ Tịch Hội Các Thần Học Gia Hoa Kỳ và hiện nay Ngài đang là giáo sư viện đại học Georgetown, một trường rất nổi danh của Dòng Tên.

Quyền sách của cha Cho đã được xuất bản cách đây mấy năm, gây được tiếng vang trong giới thần học gia. Bộ Giáo Lý Và Đức Tin của Tòa Thánh Vatican đã trao cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trách nhiệm thẩm định quyển sách này.

Ủy Ban Giáo Lý thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã xem xét quyển sách này trong 2 năm, đã yêu cầu LM Phan Đình Cho giải thích những điều cha viết. Tuy nhiên, Ủy Ban nói cha Cho đã không đưa ra đủ những giải thích cần thiết để làm sáng tỏ vấn đề. Do vậy, Ủy Ban Giáo Lý thuộc Hội Đống Giám Mục Hoa Kỳ đã ra tuyên cáo cảnh báo người Công Giáo rằng quyền sách của cha Cho có thể là đã hướng dẫn sai lạc (misleading)

Dù đưa ra lời cảnh báo như thế nhưng Ủy Ban Giáo Lý thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ không đưa ra một biện pháp hành động nào.

Bà Julie Green Bataille, phát ngôn viên của trường đại học Georgetown đưa ra bản tuyên cáo rằng LM Phan Đình Cho và các Giáo Sư của trường có một truyền thống lâu dài và đặc biệt trong việc viết những vấn đề phức tạp về tôn giáo. Nhà trường luôn theo đuổi một nền giáo dục tự do và ủng hộ việc trao đổi các tư tưởng.

Qúy vị có thể tham khảo nguyên văn bản tuyên cáo tại điạ chỉ: http://www.usccb.org/dpp/StatementonBeingReligiousInterreligiously.pdf