LẠC LÂM, Đà Lạt – Theo tin từ gia đình của Đức Ông Phêrô Đào Đức Điềm cho biết thì thân nhân của đức ông Phêrô đã ra Huế để lấy thi thể của Đức Ông về xứ Lạc Lâm chôn cất. Khi lấy xác của ngài từ Huế có dự hiện diện của Đức TGM Nguyễn Như Thể của Huế làm phép xác cho ngài.

Lạc Lâm là nơi mà Đức Ông Phêrô đã sống lúc còn trẻ và tại đây có mộ của thân mẫu Đức Ông.

Trong những ngày qua đã có nhiều thánh lễ được dâng đề cầu nguyện cho linh hồn Phêrô.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9:30 ngày thứ Ba 11-2-2003 tại Lạc Lâm, Đơn Dương, do Đức Cha Nhơn của giáo phận Đà Lạt chủ tế. Đức TGM của Birmingham Anh Quốc đã nhờ Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn thay ngài thu xếp việc an táng cho Đức Ông Phêrô. Trong thánh lễ an táng dự trù sẽ có sự tham dự của Đức Cha Nguyễn văn Trâm thuộc giáo phận Xuân Lộc và Đức Cha Vũ văn Thiên thuộc giáo phận Hải Phòng, với sự tham dự của khoảng 130 linh mục đồng tế.