Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Peter Struck cho biết liên minh Nato sẽ có hành động trước ngày thứ bảy tuần này đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Nato trợ giúp quân sự trước khi một cuộc chiến tranh ở Iraq có thể xảy ra. Lên tiếng trước quốc hội Đức ngày hôm nay, ông Struck nói rằng quyết định về yêu cầu vừa kể sẽ được đưa ra, sau khi có các cuộc thảo luận về vấn đề Iraq tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày mai.

Các đại sứ của Nato đã họp ở Bruxel trong tuần này để tìm cách đạt được một thỏa thuận đối với yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháp, Đức và Bỉ phản đối một đề nghị được Hoa kỳ ủng hộ, nhắm đến việc liên minh Nato bắt đầu giúp Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường công tác phòng thủ. Pháp, Đức và Bỉ cho rằng những nỗ lực để có một giải pháp ngoại giao đối với vụ khủng hoảng Iraq phải có ưu tiên cao hơn việc đưa thiết bị quân sự của Nato đến Thổ Nhĩ Kỳ, là thành viên duy nhất của Nato có biên giới giáp với Iraq. (VOA)