Cùng với việc mở văn khố của Tòa Thánh cho công chúng tham khảo các tài liệu trong thời gian 1922-1939, đã có nhiều bằng chứng cho thấy Đức Giáo Hoàng Piô XII đã có những trợ giúp cụ thể cho người Do Thái trong thế chiến thứ Hai.
Thông tấn xã Công Giáo Zenit tường thuật về một bức thư mới được tìm thấy trong đó, Đức Giáo Hoàng Piô XII lúc bấy giờ đang là Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Eugenio Pacelli, cho Đức Thánh Cha Piô XI, đã viết một lá thư cho sứ thần Tòa Thánh tại Đức phải cảnh cáo nhà cầm quyền Quốc Xã không được bách hại người Do Thái.
Lá thư đề ngày 4/4/1933 do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Eugenio Pacelli ký gởi cho sứ thần Tòa Thánh tại Berlin là Đức Cha Cesare Orsenigo có những đoạn như sau:
“Các nhân vật Do Thái vị vọng đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha can thiệp chống lại nguy hiểm của chủ nghĩa bài Do Thái đang quá độ tại Đức”. Lời lẽ đã được viết theo ngôn ngữ ngoại giao thời bấy giờ.
Bức thư viết tiếp: “Theo truyền thống Tòa Thánh phải thi hành sứ vụ hòa bình hoàn vũ và bác ái cho mọi người, bất kể điều kiện xã hội hay tôn giáo mà người đó thuộc về, qua các cơ quan bác ái, nếu cần, Đức Thánh Cha mong ngài xem xét nếu có thể được và bằng cách nào đó can thiệp vào việc này cách thỏa đáng”.
Lá thư này có một giá trị quyết định trong cuộc tranh luận với những ai luôn cho rằng Đức Giáo Hoàng Piô XII đã không nói gì có lợi cho người Do Thái và đi xa đến độ gọi ngài là “Giáo Hoàng của Hitler”.
Chữ “Các nhân vật Do Thái vị vọng” (important Israeli personalities) phản ánh một mối quan hệ tốt đẹp mà Vatican đã có với các viên chức Do Thái và lòng mong muốn thỏa mãn thỉnh cầu của họ.
Thông tấn xã Công Giáo Zenit tường thuật về một bức thư mới được tìm thấy trong đó, Đức Giáo Hoàng Piô XII lúc bấy giờ đang là Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Eugenio Pacelli, cho Đức Thánh Cha Piô XI, đã viết một lá thư cho sứ thần Tòa Thánh tại Đức phải cảnh cáo nhà cầm quyền Quốc Xã không được bách hại người Do Thái.
Lá thư đề ngày 4/4/1933 do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Eugenio Pacelli ký gởi cho sứ thần Tòa Thánh tại Berlin là Đức Cha Cesare Orsenigo có những đoạn như sau:
“Các nhân vật Do Thái vị vọng đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha can thiệp chống lại nguy hiểm của chủ nghĩa bài Do Thái đang quá độ tại Đức”. Lời lẽ đã được viết theo ngôn ngữ ngoại giao thời bấy giờ.
Bức thư viết tiếp: “Theo truyền thống Tòa Thánh phải thi hành sứ vụ hòa bình hoàn vũ và bác ái cho mọi người, bất kể điều kiện xã hội hay tôn giáo mà người đó thuộc về, qua các cơ quan bác ái, nếu cần, Đức Thánh Cha mong ngài xem xét nếu có thể được và bằng cách nào đó can thiệp vào việc này cách thỏa đáng”.
Lá thư này có một giá trị quyết định trong cuộc tranh luận với những ai luôn cho rằng Đức Giáo Hoàng Piô XII đã không nói gì có lợi cho người Do Thái và đi xa đến độ gọi ngài là “Giáo Hoàng của Hitler”.
Chữ “Các nhân vật Do Thái vị vọng” (important Israeli personalities) phản ánh một mối quan hệ tốt đẹp mà Vatican đã có với các viên chức Do Thái và lòng mong muốn thỏa mãn thỉnh cầu của họ.