MOSCOW - Hoa Kỳ đã cảnh cáo Nga về các hậu quả kinh tế và chính trị nghiêm trọng nếu Nga phủ quyết bất cứ nghị quyết nào của Liên Hiệp Quốc có liên quan đến Iraq. Đại sứ Mỹ tại Matxcơva ông Alexander Vershbow hôm nay nói với nhật báo Izvestia của Nga rằng việc Nga quyết định dùng quyền phủ quyết hay không bỏ phiếu có tầm quan trọng lớn, và Nga phải thận trọng cân nhắc tất cả các hậu quả.

Ông Vershbow nói rằng việc hợp tác với Nga về năng lượng, an ninh, phòng thủ phi đạn, khủng bố và không gian có thể bị trì hoãn hay hủy bỏ.

Một phân tích gia chính trị và chính sách đối ngoại kỳ cựu của Nga cho rằng các nhận định của đại sứ Mỹ chứng tỏ Hoa Kỳ lo lắng cực độ, và có thể dẫn tới các hậu quả không hay và đau đớn cho Nga. Tuy nhiên, ông Karaganov nói rằng không chắc sẽ có các hậu quả kinh tế nghiêm trọng bởi vì phần lớn các kế hoạch đầu tư của Hoa Kỳ với Nga vẫn còn trong giai đoạn lý thuyết. (voa)