SÀI GÒN - Có ít ra là 10 trẻ em Việt Nam dưới 3 tuổi đã thiệt mạng trong tháng qua vì một virut có lẽ thuộc nhóm Enterovirus. Người ta tin rằng bịnh này không liên hệ gì đến bịnh SARS mà đã khiến cho 4 nhân viên y tế thiệt mạng tại Việt Nam.

Nhật báo Tuổi Trẻ loan tin rằng các em này đã được đưa vào bịnh viện Nhi đồng ở thành phố Hồ Chí Minh, sau khi bị sốt nặng. Sau đó các em bị tiêu chảy, nôn mửa, nghẹt thở ,rồi hôn mê bất tỉnh và lên cơn đau tim rồi chết. Các em này đã không đáp ứng các biện pháp hồi sinh và qua đời mau chóng.

Dịch bịnh Enterovirus đã làm thiệt mạng 50 trẻ em và 253 em khác phải nhập viện tại Đài Loan năm 1998, và tại Australia cũng có xảy ra những ca bịnh tương tự trong năm 1999 (voa)