VATICAN -- Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói rằng một trong những đề tài quan trọng trong 25 đời Giáo hoàng là cố gắng mang sứ điệp giải phong của Đức Kitô đến với con người trong mọi nẻo đường cuộc sống.
Trong cuộc họp hôm 9-5-2003 ngài đả đưa ra nhận định này cho các tham dự viên khóa hội thảo tại Roma, nhằm duyệt xét đời giáo hoàng 25 năm từ các khía cạnh mục vụ và chiều kich thần học khác nhau.
Trong bài diễn văn ngắn, Đức thánh cha không có mục đích duyệt xét lại về cuộc đời giáo hoàng, nhưng là muốn đưa ra một vài chỉ điểm. Ngài nói: “Trong mỗi giai đoạn và thời điễm đời sinh viên của tôi, một trong những điểm cốt yếu lấy đó làm điểm tựa so sánh cho tôi, đó là đặt mối quan tâm vào con người nhân bản, vì con người là trung tâm cho bất kỳ sự tra cứu triết học hay thần học nào”.
Vì lý do đó mà Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài thấy đề tài cho cuộc hội thảo này rất thiết thực. "The Church at the Service of Man. Ngài nói rằng 24 năm về trước, trong tông thư đầu tiên về ‘Đấng Cứu Thế - Redemptor Hominis’ ngài đã nhấn mạnh rằng nẻo đường cho việc truyền giáo của Giáo Hội được thành hình qua đời sống thường nhật của con người”.
Trong cuộc họp hôm 9-5-2003 ngài đả đưa ra nhận định này cho các tham dự viên khóa hội thảo tại Roma, nhằm duyệt xét đời giáo hoàng 25 năm từ các khía cạnh mục vụ và chiều kich thần học khác nhau.
Trong bài diễn văn ngắn, Đức thánh cha không có mục đích duyệt xét lại về cuộc đời giáo hoàng, nhưng là muốn đưa ra một vài chỉ điểm. Ngài nói: “Trong mỗi giai đoạn và thời điễm đời sinh viên của tôi, một trong những điểm cốt yếu lấy đó làm điểm tựa so sánh cho tôi, đó là đặt mối quan tâm vào con người nhân bản, vì con người là trung tâm cho bất kỳ sự tra cứu triết học hay thần học nào”.
Vì lý do đó mà Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài thấy đề tài cho cuộc hội thảo này rất thiết thực. "The Church at the Service of Man. Ngài nói rằng 24 năm về trước, trong tông thư đầu tiên về ‘Đấng Cứu Thế - Redemptor Hominis’ ngài đã nhấn mạnh rằng nẻo đường cho việc truyền giáo của Giáo Hội được thành hình qua đời sống thường nhật của con người”.