Kết thúc thượng hội đồng giáo phận
ROME (ZENIT.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đứct XVI khuyến khích giáo phận Véronne- Italia trung thành với thánh lễ chúa nhật và với gia đình xây dựng trên hôn nhân, ngài mời các tín hữu và các linh mục " luôn luôn chăm sóc hơn nữa phẩm chất các việc cử hành thánh thể".
Thứ bảy 5/6 Đức Giáo Hoàng đã tiếp kiến trong phòng Phaolo VI tại Vatican, lối 5 ngàn tín hữu giáo phận Véronne đến Rome cùng với giám mục của mình, Đức Cha Flavo Roberto Carraro, để kết thúc thượng hội đồng giáo phận của họ trên mộ các tông đồ.
Đức Biển Đức XVI mời họ "bền đỗ trong sự cam kết nêu lên chứng nhân kitô hữu trong thế giới ngày nay.”
Một biến cố giáo phận như thế chưa xảy ra từ 1782 và đạt đỉnh cao nhất trong năm Thánh Thể này, về phần giám mục các ngài đã nhấn mạnh trong lời chào mừng dâng lên đức Giáo Hoàng.
Trên thực tế đó là "một sự trùng hợp may mắn", Đức Biển Đức XVI đã nêu lên rằng "Thánh Thể là trung tâm của Giáo Hội và sự sống kitô hữu", bởi vì "Chúa Kitô hiện diện thực sự ở đó giữa chúng ta ".
Nhưng Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự hiện diện này không phải "tĩnh", nhưng "động": Chúa kitô lôi kéo chúng ta đến với Người, Người bắt chúng ta đi ra khỏi chúng ta hầu làm tất cả chúng ta nên một sự với Người". Đó là tại sao " Giáo Hội sống nhờ thánh thể".
"Sự sống thiêng liêng của chúng ta chủ yếu tùy thuộc vào Bí Tích Thánh Thể. Không có Thánh Thể, đức tin và đức cậy chết dần, đức bác ái ra nguội lạnh. Do đó, hỡi các bạn thân yêu, tôi khuyên các bạn luôn chú trọng đến phẩm chất các cử hành thánh thể, cách riêng những cử hành thánh thể chúa nhật, hầu ngày chúa nhật thật sự là ngày của Chúa và ban một ý nghĩa đầy đủ cho các biến cố và các hoạt động của mọi ngày"
Còn về vấn đề gia đình, tại trung tâm thượng hội đồng Véronne, sự tăng trưởng những nạn ly dị và những phối hợp bất hợp pháp "là một tiếng kêu khẩn cấp các Kitô hữu phải minh chứng hoàn toàn về Tin Mừng sự sống gia đình", "xây dựng trên hôn nhân bất khả phân lý".
"Mặc dầu những khó khăn và những sự hợp-cách-hóa xã hội và văn hóa của thời gian lịch sử hiện tại, đức Giáo Hoàng nói, mong sao các vợ chồng kitô hữu luôn luôn nhờ sự sống mình nên dấu chỉ tình yêu trung thành của Thiên Chúa, mong sao họ hợp tác tích cực với các linh mục trong việc mục vụ cho các người hứa hôn, cho các đôi trẻ, cho các gia đình và trong việc giáo dục các thế hệ trẻ".
ROME (ZENIT.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đứct XVI khuyến khích giáo phận Véronne- Italia trung thành với thánh lễ chúa nhật và với gia đình xây dựng trên hôn nhân, ngài mời các tín hữu và các linh mục " luôn luôn chăm sóc hơn nữa phẩm chất các việc cử hành thánh thể".
Thứ bảy 5/6 Đức Giáo Hoàng đã tiếp kiến trong phòng Phaolo VI tại Vatican, lối 5 ngàn tín hữu giáo phận Véronne đến Rome cùng với giám mục của mình, Đức Cha Flavo Roberto Carraro, để kết thúc thượng hội đồng giáo phận của họ trên mộ các tông đồ.
Đức Biển Đức XVI mời họ "bền đỗ trong sự cam kết nêu lên chứng nhân kitô hữu trong thế giới ngày nay.”
Một biến cố giáo phận như thế chưa xảy ra từ 1782 và đạt đỉnh cao nhất trong năm Thánh Thể này, về phần giám mục các ngài đã nhấn mạnh trong lời chào mừng dâng lên đức Giáo Hoàng.
Trên thực tế đó là "một sự trùng hợp may mắn", Đức Biển Đức XVI đã nêu lên rằng "Thánh Thể là trung tâm của Giáo Hội và sự sống kitô hữu", bởi vì "Chúa Kitô hiện diện thực sự ở đó giữa chúng ta ".
Nhưng Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự hiện diện này không phải "tĩnh", nhưng "động": Chúa kitô lôi kéo chúng ta đến với Người, Người bắt chúng ta đi ra khỏi chúng ta hầu làm tất cả chúng ta nên một sự với Người". Đó là tại sao " Giáo Hội sống nhờ thánh thể".
"Sự sống thiêng liêng của chúng ta chủ yếu tùy thuộc vào Bí Tích Thánh Thể. Không có Thánh Thể, đức tin và đức cậy chết dần, đức bác ái ra nguội lạnh. Do đó, hỡi các bạn thân yêu, tôi khuyên các bạn luôn chú trọng đến phẩm chất các cử hành thánh thể, cách riêng những cử hành thánh thể chúa nhật, hầu ngày chúa nhật thật sự là ngày của Chúa và ban một ý nghĩa đầy đủ cho các biến cố và các hoạt động của mọi ngày"
Còn về vấn đề gia đình, tại trung tâm thượng hội đồng Véronne, sự tăng trưởng những nạn ly dị và những phối hợp bất hợp pháp "là một tiếng kêu khẩn cấp các Kitô hữu phải minh chứng hoàn toàn về Tin Mừng sự sống gia đình", "xây dựng trên hôn nhân bất khả phân lý".
"Mặc dầu những khó khăn và những sự hợp-cách-hóa xã hội và văn hóa của thời gian lịch sử hiện tại, đức Giáo Hoàng nói, mong sao các vợ chồng kitô hữu luôn luôn nhờ sự sống mình nên dấu chỉ tình yêu trung thành của Thiên Chúa, mong sao họ hợp tác tích cực với các linh mục trong việc mục vụ cho các người hứa hôn, cho các đôi trẻ, cho các gia đình và trong việc giáo dục các thế hệ trẻ".