Thượng Hội Đồng than phiền "sự vô liêm sĩ cá nhân trầm trọng"
VATICAN (Zenit.org).- Văn kiện làm việc của Thượng Hội Đồng Giám mục sắp tới nói rằng những người Công Giáo nào công khai ủng hộ việc phá thai cần phải hiểu rằng họ không có quyền Rước Lễ,
Văn kiện làm việc sẽ giúp như nền tảng cho các cuộc tranh luận của khóa hợp Thượng Hội Đồng các Giám Mục, sẽ được diễn ra tại Roma từ 2-23/10, về chủ đề: "Thánh Thể: Nguồn Mạch và Thượng Đỉnh của sự Sống và Sứ Vụ của Giáo Hội."
"Một số người Công giáo không hiểu tại sao có tội nếu ủng hộ một ứng viên chính trị công khai phò sự phá thai hay những hành vi khác nghiêm trọng chống lại sự sống, công lý và hoà bình. Giữa những sự khác, những thái độ như thế dẫn tới, một cơn khủng hoảng trong ý nghĩa của sự thuộc về Giáo Hội và trong sự che phủ sự phân biệt giữa tội nhẹ và tội năng."
Văn bản nói rẳng "một số người Rước Lễ đang khi chối bỏ những huấn giáo của Giáo Hội, hay là công khai ủng hộ những sự chọn vô luân trong sự sống, như sự phá thai, mà không nghĩ rằng họ đang phạm một hành vị vô liêm sĩ cá nhân trầm trọng và gây gướng xấu."
"Một số người Công giáo không luôn luôn hành động một cách phân biệt họ với những người khác; họ sa ngã theo cơn cám dỗ đồi trụy trong những tình huống và cấp bậc khác nhau của xã hội".
Như một đề nghị, văn kiện làm việc gợi ý "cần nhấn mạnh luôn đến sự cần thiết nên thánh và cải thiện cá nhân, và đến sự hiệp nhất giữa huấn giáo Gáio Hội và sự sống luân lý."
Dạy giáo lý.
Văn kiện khẳng định "Hơn nữa, các tín hữu phải đuợc luôn luôn khích lệ xem Thánh Thể như là nguồn mạch của sức mạnh luân lý, của sự thánh thiện và sự tiến triển trong đàng thiêng liêng".
Văn kiện nói tiếp: "Sau cùng, trong khoa giáo lý phải cho thấy tầm quan trọng cơ bản của mối quan hệ giữa Thánh Thể và sự xây dựng một xã hội công bằng qua trách nhiệm cá nhân của mỗi người phải tích cực tham gia vào sứ vụ của Giáo Hội trong thế giới."
"Theo nghĩa này, các người Công giáo giữ những vị trí có ý nghĩa trong đời sống chính trị và sinh hoạt xã hội khác nhau, thì có một bổn phận đặc biệt."
VATICAN (Zenit.org).- Văn kiện làm việc của Thượng Hội Đồng Giám mục sắp tới nói rằng những người Công Giáo nào công khai ủng hộ việc phá thai cần phải hiểu rằng họ không có quyền Rước Lễ,
Văn kiện làm việc sẽ giúp như nền tảng cho các cuộc tranh luận của khóa hợp Thượng Hội Đồng các Giám Mục, sẽ được diễn ra tại Roma từ 2-23/10, về chủ đề: "Thánh Thể: Nguồn Mạch và Thượng Đỉnh của sự Sống và Sứ Vụ của Giáo Hội."
"Một số người Công giáo không hiểu tại sao có tội nếu ủng hộ một ứng viên chính trị công khai phò sự phá thai hay những hành vi khác nghiêm trọng chống lại sự sống, công lý và hoà bình. Giữa những sự khác, những thái độ như thế dẫn tới, một cơn khủng hoảng trong ý nghĩa của sự thuộc về Giáo Hội và trong sự che phủ sự phân biệt giữa tội nhẹ và tội năng."
Văn bản nói rẳng "một số người Rước Lễ đang khi chối bỏ những huấn giáo của Giáo Hội, hay là công khai ủng hộ những sự chọn vô luân trong sự sống, như sự phá thai, mà không nghĩ rằng họ đang phạm một hành vị vô liêm sĩ cá nhân trầm trọng và gây gướng xấu."
"Một số người Công giáo không luôn luôn hành động một cách phân biệt họ với những người khác; họ sa ngã theo cơn cám dỗ đồi trụy trong những tình huống và cấp bậc khác nhau của xã hội".
Như một đề nghị, văn kiện làm việc gợi ý "cần nhấn mạnh luôn đến sự cần thiết nên thánh và cải thiện cá nhân, và đến sự hiệp nhất giữa huấn giáo Gáio Hội và sự sống luân lý."
Dạy giáo lý.
Văn kiện khẳng định "Hơn nữa, các tín hữu phải đuợc luôn luôn khích lệ xem Thánh Thể như là nguồn mạch của sức mạnh luân lý, của sự thánh thiện và sự tiến triển trong đàng thiêng liêng".
Văn kiện nói tiếp: "Sau cùng, trong khoa giáo lý phải cho thấy tầm quan trọng cơ bản của mối quan hệ giữa Thánh Thể và sự xây dựng một xã hội công bằng qua trách nhiệm cá nhân của mỗi người phải tích cực tham gia vào sứ vụ của Giáo Hội trong thế giới."
"Theo nghĩa này, các người Công giáo giữ những vị trí có ý nghĩa trong đời sống chính trị và sinh hoạt xã hội khác nhau, thì có một bổn phận đặc biệt."