Vài Nét Chấm Phá Về Giáo Phận Hồng Kông



(nhân Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI gửi thư cho nguời Công Giáo Trung Hoa)

Giáo Phận Công Giáo Hồng Kông là một trong các giáo phận Công Giáo lớn nhất trên thế giới. [Tài liệu UCAN, cập nhật cuối cùng ngày 27/3/2007]

Giáo Phận Công giáo tại Hồng Kông được thành lập như một phủ doãn tông tòa ngày 22 tháng 4 năm 184.

Bản đồ danh giới Hồng Kông
Thực thể này trở thành một giáo phận tông tòa ngày 4/10/1874 và thành giáo phận chính thức ngày 11/4/1946.

1. Hiện nay Đức Hồng Y Joseph Zen Zi-kiun (Trần Nhật Quân) quản nhiệm. Ngài là một tu sĩ thuộc Dòng Salêgiêng, sinh l3/1/1932 tại Thượng Hải, miền Đông Trung Hoa. Ngài thụ phong linh mục ngày 11/2/1961 tại Ý Đại Lợi và được phong Giám mục phụ tá ngày 9/12/1996 tại Hồng Kông. Ngài kế vị Đức Hồng Y Wu Cheng-chung ngày 23/9/2002, đúng ngày cố Hồng Y Wu qua đời và Ngài được tiến cử làm Giám Mục Hồng Kông ngày 23/10/2002. Ngài được Đức Giáo Hoàng Bênêđitô phong làm Hồng Y ngày 24/3/2006.

Ngài có Giám Mục phu tá, Gioan Tong Hon, sinh tại Hồng Kông ngày 31/7/1939. Ngoài ra còn hai cha Dominic Chan Chi-ming làm Cha Chính, và cha Lawrence Lee Len làm Chưởng Ấn. Tính đến 31/8/2003, số tín đồ Công Giáo Hồng Kông là 240.362 người Công Giáo, tức khoảng 3.5% toàn dân số Hồng Kông gồm 6.816 triệu người.

Giáo phận còn có 113.000 người Công Giáo Phi Luật Tân trong số các công nhân đi dân sang Hồng Kông làm người giúp việc nhà tại Hồng Kông. Vì có những khó khăn tìm kiếm các dữ liệu độc lập. Các dữ liện ước lượng này đều căn cứ vào số liệu của chính quyền.

Ngoài người Phi Luật Tân và người Trung Hoa, còn có những người công giáo tích cực là các công dân Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhất Bản, Đại Hàn và Hoa Kỳ. Giáo phận ghi nhận có 3.655 trường hợp rửa tội, từ ngày 1/9/2002 đến 31/8/2003.

Giáo phận có 52 giáo xứ với 99 nhà thờ, nhà nguyện và đại sảnh cho việc phụng vụ. Giáo phận có 40 giáo lý viên toàn thời gian và 1.223 giáo lý viên tình nguyện.

2. Ngoài ra Hồng Kông còn các giáo phái Kitô chính như Anh giáo, Báptít, Methodist và Ngũ Tuần. Phật Giáo và Đạo Giáo là tôn giáo chính tại Hồng Kông. Khổng giáo, thờ cúng tổ tiên và tín ngưỡng dân gian cũng hiện diện tại Hồng Kông. Con số Phật tử tích cực có chừng 650.000-700.000. Hơn nửa số tín đồ Hồi giáo 50.000 là người Trung Hoa. Số còn lại là người không phải Trung Hoa sinh tại địa phương hay đến từ Pakistan, Ấn Độ, Mã Lai Á, Nam Dương, Trung Đông hay Phi châu. Cũng có chừng 12.000 người Ấn Giáo và một số nhỏ tín đồ Sikh và Do Thái giáo.

Dân Hồng Kông phản đối Dự Luật An Ninh (1/7, 2003)
3. Nằm trong tỉnh Quảng Đông, Đông Nam Trung Quốc, Hồng Kông là một thuộc địa của Anh trong suốt gần 150 năm, cho đến khi nó trở thành một Đặc Khu Hành Chính của Trung Hoa sau khi được trả lại Trung Hoa ngày 1/7/1997.

Với diện tích 1.102 cây số vuông, Hồng Kông có một số dân số ngoại quốc lớn lao vào khoảng 529.870 người. Ba quốc tịch hàng đầu xuất xứ từ Phi Luật Tân, Nam Dương và Hoa Kỳ. Tiếng Trung Hoa và tiếng Anh là hai ngôn ngữ chính, và tiếng Quảng Đông là thổ ngữ Trung Hoa được nhiều người nói thường nhất. Theo Luật Cơ Bản, tiểu Hiền Pháp có hiệu lực từ khi Hồng Kông trở về với Trung Hoa. Đặc Khu Hành Chính được hưởng một mức tự trị cao, trừ trong phòng thủ và ngoại giao. Hồng Kông thi hành các quyền lực tư pháp độc lập, lập pháp và hành pháp, kể cả quyền phán quyết cuối cùng. Abjudication

Theo Luật Cơ Bản, viên Đặc Khu Trưởng được tuyển lựa do bầu cử hay qua cuộc tham vấn nhóm tại địa phương và được Chính Phủ Nhân Dân Trung Ương bổ nhiệm.

4. Hồng Kông là một trung tâm tài chính và thương mại quan trọng của thế giới. Nó cũng là chỗ xuất cảng các dịch vụ, gồm có hàng không dân dụng, chuyển hàng tàu biển, lữ hành và du lịch, các dịch vụ liên hệ đến buôn bán, và nhiều dịch vụ ngân hàng và tài chính khác nhau. Nó là một trong những chỗ xuất cảnh hàng đầu về quần áo, đồng hồ đeo tay và động hồ thường, đồ chợ, sản phẩm điện tử và một số sản phẩm công nghiệp nhẹ

Địa chỉ mạng điện tử của Giáo Phận Hồng Kông là www.catholic.org.hk

Tường Huy