Cục bảo vệ yếu nhân của Hoa Kỳ không muốn Tổng thống Bush đến Bali nhưng ông kiên quyết thực hiện chuyến viếng thăm.

Điều đó có nghĩa là ông Bush sẽ chỉ lưu lại Bali trong ba giờ và an ninh sẽ được xiết chặt tối đa.

Giới chức Mỹ nói chuyến đi mang tính biểu tượng - dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ ủng hộ dân chủ và sự dung hòa giữa các tôn giáo ở Indonesia.

Indonesia là nước Hồi giáo lớn nhất trên thế giới nhưng cũng là một nơi có nhiều sự phân chia về chủng tộc và tôn giáo. Đó cũng là nơi Hồi giáo cực đoan đang giành vị trí.

Giới chức tháp tùng Tổng thống Bush cho biết ông sẽ hỏi những người Hồi giáo ôn hòa, người Mỹ có thể giúp được gì cho họ.

Đây là một cuộc gặp mặt không bình thường. Một trong số các lãnh đạo Hồi giáo nói ông có ý định sẽ chỉ trích chính sách ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông là không đúng.

Nhưng người này cũng nói ông không mong đợi là Tổng thống Bush sẽ lắng nghe.

Giới chức Mỹ cho biết ông Bush sẽ dùng dịp này để chấn chỉnh những hiểu lầm đối với chính sách ngoại giao của ông, đó là không phải bài Hồi giáo. (BBC)