Sau hành động của Hà Nội gây khó dễ và ngăn cản hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất qua việc bắt bớ, quản chế các tăng ni, dân biểu Olivier Dupuis đã yêu cầu quốc hội Âu Châu phải có thái độ hết sức cứng rắn đối với nhà nước VN trước tình trạng bách hại tôn giáo hiện giờ.
Trong văn thư gởi quốc hội Liên Hiệp Âu Châu hôm thứ năm vừa qua, dân biểu Olivier Dupuis, tổng thư ký đảng Cấp Tiến Liên Quốc Gia lưu ý và yêu cầu cơ quan lập pháp này thu thập tin tức cặp nhật liên quan đến số phận của các cấp lãnh đạo GHPGVHTN.
Trong số 41 hòa thượng, thượng tọa thuộc Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, 11 vị bị quản chế. Riêng hai vị lãnh đạo cao cấp nhất là hòa thượng Thích Huyền Quang và hòa thượng Thích Quảng Độ thì bị Hà Nội cáo buộc tội vi phạm an ninh quốc gia.
Dân biểu Olivier Dupuis đặt vấn đề với quốc hội Âu Châu về sự thiếu thiện chí từ phía nhà nước VN, luôn cam kết tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng lại tự ý xóa bỏ những quyền căn bản đó. Ông cũng yêu cầu quốc hội Âu Châu can thiệp để Hà Nội hợp pháp hóa và phục hồi sinh hoạt của GHPGVNTN.
Trong trường hợp không thuyết phục được Hà Nội, thì dân biểu Olivier Dupuis yêu cầu đình chỉ ngay các thỏa ước hợp tác ký kết giữa Liên Hiệp Âu Châu và VN. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tới việc nên cử một đặc sứ thường trực của Âu Châu đến công tác tại Việt Nam, Cambodia, Lào và Miến Điện là các quốc gia bị dư luận chỉ trích về các hành động vi phạm quyền làm người.
Trong cuộc tiếp xúc với phụ tá của dân biểu Olivier Dupuis là ông Martin Schulter tại trụ sở quốc hội Âu Châu ở Bruxelles, vương quốc Bỉ, khi được chúng tôi hỏi về sinh hoạt tôn giáo tại VN hiện giờ, ông cho biết sự đối xử khắc khe của Hà Nội đối với các vị cao tăng lớn tuổi thuộc giáo hội Phật giáo, chứng tỏ nhà nước VN không muốn đổi mới chính trị, cái tiến dân chủ, chấp nhận đa nguyên, trên thực tế họ luôn tìm mọi cách để giới hạn quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.
Với tư cách là một thành viên của quốc hội Âu Châu, ông Martin Schulter kêu gọi các chánh phủ cũng như dư luận tại lục địa này phải có biện pháp cứng rắn hơn nửa hầu buộc Hà Nội tôn trọng dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo.
Cũng liên quan đến việc Phật giáo đang bị chánh quyền trong nước đàn áp, linh mục Nguyễn Hữu Lễ, Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo VN tại New Zealand đã nói lên cảm nghĩ của mình trước tình hình hiện tại:
Dịp này, linh mục Nguyễn Hữu Lễ cũng kêu gọi người Việt hải ngoại, không phân biệt tôn giáo hay khuynh hướng chính trị hảy góp phần mình vào công cuộc vận động cho GHPGVNTN được thoát cơn pháp nạn. (Đõ Hiếu – RFA)
Trong văn thư gởi quốc hội Liên Hiệp Âu Châu hôm thứ năm vừa qua, dân biểu Olivier Dupuis, tổng thư ký đảng Cấp Tiến Liên Quốc Gia lưu ý và yêu cầu cơ quan lập pháp này thu thập tin tức cặp nhật liên quan đến số phận của các cấp lãnh đạo GHPGVHTN.
Trong số 41 hòa thượng, thượng tọa thuộc Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, 11 vị bị quản chế. Riêng hai vị lãnh đạo cao cấp nhất là hòa thượng Thích Huyền Quang và hòa thượng Thích Quảng Độ thì bị Hà Nội cáo buộc tội vi phạm an ninh quốc gia.
Dân biểu Olivier Dupuis đặt vấn đề với quốc hội Âu Châu về sự thiếu thiện chí từ phía nhà nước VN, luôn cam kết tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng lại tự ý xóa bỏ những quyền căn bản đó. Ông cũng yêu cầu quốc hội Âu Châu can thiệp để Hà Nội hợp pháp hóa và phục hồi sinh hoạt của GHPGVNTN.
Trong trường hợp không thuyết phục được Hà Nội, thì dân biểu Olivier Dupuis yêu cầu đình chỉ ngay các thỏa ước hợp tác ký kết giữa Liên Hiệp Âu Châu và VN. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tới việc nên cử một đặc sứ thường trực của Âu Châu đến công tác tại Việt Nam, Cambodia, Lào và Miến Điện là các quốc gia bị dư luận chỉ trích về các hành động vi phạm quyền làm người.
Trong cuộc tiếp xúc với phụ tá của dân biểu Olivier Dupuis là ông Martin Schulter tại trụ sở quốc hội Âu Châu ở Bruxelles, vương quốc Bỉ, khi được chúng tôi hỏi về sinh hoạt tôn giáo tại VN hiện giờ, ông cho biết sự đối xử khắc khe của Hà Nội đối với các vị cao tăng lớn tuổi thuộc giáo hội Phật giáo, chứng tỏ nhà nước VN không muốn đổi mới chính trị, cái tiến dân chủ, chấp nhận đa nguyên, trên thực tế họ luôn tìm mọi cách để giới hạn quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.
Với tư cách là một thành viên của quốc hội Âu Châu, ông Martin Schulter kêu gọi các chánh phủ cũng như dư luận tại lục địa này phải có biện pháp cứng rắn hơn nửa hầu buộc Hà Nội tôn trọng dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo.
Cũng liên quan đến việc Phật giáo đang bị chánh quyền trong nước đàn áp, linh mục Nguyễn Hữu Lễ, Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo VN tại New Zealand đã nói lên cảm nghĩ của mình trước tình hình hiện tại:
Dịp này, linh mục Nguyễn Hữu Lễ cũng kêu gọi người Việt hải ngoại, không phân biệt tôn giáo hay khuynh hướng chính trị hảy góp phần mình vào công cuộc vận động cho GHPGVNTN được thoát cơn pháp nạn. (Đõ Hiếu – RFA)