Trong phiên xử kéo dài khoảng 3 tiếng tại Tòa Án Nhân Dân Hà Nội vào hôm nay 31/12/2003, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Vũ Bình bị tòa tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản thúc tại gia vì tội làm gián điệp.

Nếu chiểu theo luật Tố Tụng Hình Sự thì các tội trạng liên quan tới gián điệp sẽ có thể khiến người bị kết tội lĩnh án từ 12 năm tù trở lên.

Tin của hãng thông tấn AFP tại Hà Nội cho biết, “ông Nguyễn Vũ Bình bị tòa xử với hai tội trạng với vi phạm thứ nhất là những bình luận của ông đối với Hiệp Định Biên Giới Việt Trung và thứ hai là tội thu thập thông tin, tài liệu và phát tán ra nước ngoài qua mạng Internet”.

Một quan chức tại tòa muốn ẩn danh cho hãng thông tấn AP hay là ông Nguyễn Vũ Bình bị xử về tội thu thập thông tin và tài liệu chống chính phủ cho các “tổ chức phản động” tại nước ngoài để giúp họ chống chính quyền.

Hãng AP đưa tin rằng ông Bình trước tòa thừa nhận có liên lạc với các tổ chức nước ngoài nhưng nhất quyết nói rằng ông đã không làm gì sai phạm.

Cũng theo AP chỉ có vợ ông Nguyễn Vũ Bình được vào dự phiên xử và cha mẹ và anh chị em của ông Bình cũng như nhiều nhà báo và quan chức ngoại giao nước ngoài đã không được vào tòa.

Phản ứng của Hoa Kỳ

Ông Thomas Carmichael, người phát ngôn Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho BBC hay mặc dù họ đã liên lạc bằng lời và bằng thư tới các cơ quan có thẩm quyền nhưng đã không được dự phiên xử.

Ông Carmichael cho hay “Sứ Quán Hoa Kỳ cũng đã cử một quan chức của sứ quán tới Tòa Án Nhân Dân Hà Nội vào sáng nay nhưng quan chức này không được phép vào dự phiên xử”.

Trước phán quyết đối với ông Nguyễn Vũ Bình, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho BBC biết phản hồi của họ như sau:

“Không một cá nhân nào phải bị ngồi tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách hòa bình. Việc kết án tù ông Nguyễn Vũ Bình rõ ràng vi phạm các chuẩn mực quốc tế bảo vệ nhân quyền kể cả tự do ngôn luận và tự do thông tin. Hoa Kỳ nhắc nhở Chính phủ Việt Nam về trách nhiệm tuân thủ triệt để các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền và chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng các quyền cá nhân đối với việc xử án công bằng và công khai”.