Một cuộc họp của các bộ trưởng khu vực châu Á Thái Bình Dương đã kết thúc, đưa ra nhiều đề nghị nhằm thắt chặt hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hội nghị diễn ra ở đảo Bali của Indonesia và do Indonesia cùng Australia hợp tác tổ chức, với mục đích biến ý chí chính trị thành hành động cụ thể.

Tài liệu tám trang đưa ra vào cuối cuộc họp hai ngày, phần nào đó, là một sự kiểm kê các chiến lược khu vực đang được dùng để chống khủng bố.

Có vẻ như kết luận đưa ra là mặc dù có những nỗ lực thành thật, nhưng vẫn cần có sự hợp tác tốt hơn.

Tài liệu bao gồm 17 đề nghị, đa phần tập trung vào việc thực thi luật pháp, khung pháp lý và chia sẻ thông tin.

Sẽ có hai nhóm làm việc được thành lập, một nhìn lại các cách thức nâng cao khả năng lực lượng cảnh sát khu vực, và nhóm thứ hai xem xét các vấn đề pháp lý, như hiệp ước dẫn độ.

Ngoài ra, Australia và Indonesia đã loan báo việc thành lập một trung tâm đặc biệt chống khủng bố, với ngân quỹ khoảng 28 triệu đôla do Australia tài trợ.

Trung tâm này sẽ đặt ở Indonesia, với nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo kiến thức cho khu vực.

Ngoại trưởng Australia, Alexander Downer, nói hội nghị Bali đã đem lại động lực mới cho cuộc chiến chống khủng bố, nhưng cần phải tăng tốc hơn nữa để đối phó với một đe dọa vừa hiện thực lại vừa cấp thời.