Ivory Coast: Các Giám Mục Bờ Biển Ngà và Burkinabe đã đưa ra lời kêu gọi đến hai chính phủ, kêu mời họ “gặp gỡ và cam kết đối thoại” vì quyền lợi của những người dân Phi Châu.

Lời kêu gọi chứa đựng trong một tuyên bố đưa ra hôm 26-04 bởi các Giám Mục Bờ Biển Ngà, khi kết thúc một cuộc họp 3 ngày ở Abidjan, thủ đô thương mại của đất nước này. Các Giám Mục kêu gọi chính phủ hai nước “chiến đấu chống lại bất công và nghèo đói”, quản lý các nguồn lực kinh tế “với đường lối minh bạch” và “khước từ sự lôi kéo của các thế lực nước ngoài”. Trong khi đề cập đến cuộc nổi loạn vũ trang tháng Chín năm 2002 gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị ở Bờ Biển Ngà vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, các Giám Mục nhấn mạnh rằng các cư dân của đất nước và của Burkina Faso, “những anh em trước kia, hiện đang vẫn nuôi dưỡng ngờ vực”. Mối quan hệ giữa hai nước hiện đang xấu đi sau khi Yamoussoukro cáo buộc Ouagadougou ủng hộ quân phiến loạn. Hôm 25-4, các Giám Mục, những người đã ký kết bản tuyên bố, đã cử hành Thánh Lễ ở Nhà thờ Chánh toà Thánh Phaolô của Abidjan với sự tham dự của Tổng Thống Bờ Biền Ngà Laurent Gbagbo và Thủ Tướng Chính phủ về hoà giải dân tộc, Seydou Diarra.