Đại hội tu sĩ thế giới “Các con đừng sợ”

Rome ngày 22/11 Đại Hội Tu sĩ thế giới được nhóm họp và trước những khủng khoảng ngày nay, ban tổ chức đề ra khẩu hiệu:

"Trong giai đoạn khủng khoảng, nhưng chúng ta không hốt hoảng để đối diện với nhiều thách đố đang đợi chờ chúng ta!” Đó là lời hiệu triệu của linh m?c chủ tịch Jos María Arniz.

Đại hội qui tụ 850 thành viên với chủ đề “Cuộc thương khó của Chúa Kitô và cuộc thương khó của nhân loại”

Đây là đại hội qui tụ các đại diện của 200,000 nam tu sĩ và 800,000 nữ tu.

Trong số 850 đại biểu có 399 thành viên từ Âu Châu, 248 từ Mỹ Châu, 91 từ Phi Châu, 95 từ Á Châu và 17 từ Đại Dương Châu.

Ngoài ra cũng còn có 113 đại biểu của các Hội Nghị về Tu sĩ, 17 đại diện của 17 tờ báo đạo và 60 tu sĩ trẻ và 114 thần học gia.

Đại hội được tổ chức tại khách sạn Erfige. Mục đích của Đại Hội là phân tích những thách đố mà nam nữ tu sĩ của kỷ nguyên ba ngàn này phải đối diện”. Đại hội cũng bàn về "những hệ lụy của việc toàn cầu hóa, trào lưu tự do phóng khoáng, về văn hóa sự chết và chiến tranh”.

Trước kỷ nguyên mới các dòng tu cần liên đới hỗ trợ nhau nhiều hơn. Tương tự như Đại hội năm 1950 và 1997, Đại hội năm nay mở rộng cho nhiều quan sát viên, các chuyên gia và báo giới nữa.

Đại hội tu sĩ thế giới “Các con đừng sợ”

Rome ngày 22/11 Đại Hội Tu sĩ thế giới được nhóm họp và trước những khủng khoảng ngày nay, ban tổ chức đề ra khẩu hiệu:

"Trong giai đoạn khủng khoảng, nhưng chúng ta không hốt hoảng để đối diện với nhiều thách đố đang đợi chờ chúng ta!” Đó là lời hiệu triệu của linh m?c chủ tịch Jos María Arniz.

Đại hội qui tụ 850 thành viên với chủ đề “Cuộc thương khó của Chúa Kitô và cuộc thương khó của nhân loại”

Đây là đại hội qui tụ các đại diện của 200,000 nam tu sĩ và 800,000 nữ tu.

Trong số 850 đại biểu có 399 thành viên từ Âu Châu, 248 từ Mỹ Châu, 91 từ Phi Châu, 95 từ Á Châu và 17 từ Đại Dương Châu.

Ngoài ra cũng còn có 113 đại biểu của các Hội Nghị về Tu sĩ, 17 đại diện của 17 tờ báo đạo và 60 tu sĩ trẻ và 114 thần học gia.

Đại hội được tổ chức tại khách sạn Erfige. Mục đích của Đại Hội là phân tích những thách đố mà nam nữ tu sĩ của kỷ nguyên ba ngàn này phải đối diện”. Đại hội cũng bàn về "những hệ lụy của việc toàn cầu hóa, trào lưu tự do phóng khoáng, về văn hóa sự chết và chiến tranh”.

Trước kỷ nguyên mới các dòng tu cần liên đới hỗ trợ nhau nhiều hơn. Tương tự như Đại hội năm 1950 và 1997, Đại hội năm nay mở rộng cho nhiều quan sát viên, các chuyên gia và báo giới nữa.