Chúng ta đang bịt tai giả điếc trước tiếng kêu thống thiết của đoàn người di dân…

Theo Thông tấn xã Fides từ Tegucigalpa cho hay - Các giám mục Honduras lo âu về cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng của hàng ngàn người Honduras rời bỏ xứ sở vượt qua nhiều quốc gia để tìm đến bến bờ thiên đàng là nước Mỹ. Đoàn người di cư đã đến Mexico và chính phủ Mỹ tuyên bố cấm nhập cảnh. Trong một tuyên bố gửi cho Fides, Hội đồng Giám mục Honduras cho hay hiện tượng di dân đông đảo này là "bi kịch của con người", nó nói lên niềm đau và những lo âu trước tình huống vô cùng nhạy cảm này!
"Đó là một khủng khoảng trước hiện tình của đất nước chúng tôi, làm cho nhiều người phải bỏ lại những gì dù ít ỏi nhỏ bé họ có, để đâm đầu vào một cuộc mạo hiểm không có gì đảm bảo là họ có thể tới được đất nước Hoa Kỳ, với mong muốn vào được đất hứa, 'Giấc mơ Mỹ', hầu giúp họ giải quyết những vấn đề kinh tế và cải thiện điều kiện sống của họ, cho gia đình họ, và đảm bảo sự an ninh vật chất mà ho luôn mơ ước và đợi trông từ lâu."
Do đó, các Giám mục yêu cầu chính phủ Honduras hãy can thiệp càng sớm càng tốt, hầu ngăn chặn và chấm dứt cuộc khủng hoảng này, một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy trong lịch sử của một quốc gia Trung Mỹ.
"Đây là nhiệm vụ của Nhà nước Honduras phải cung cấp cho người dân của mình những nhu cầu tối thiểu hầu đáp ứng những nhu cầu cơ bản của dân, chẳng hạn như công ăn việc làm ổn định, lương bổng được bảo đảm, sức khỏe, giáo dục và nhà ở hẳn hoi, dẫu vẫn biết những điều này không thể có sẵn và đầy đủ, nhưng ít nhất người dân thấy được những khả thi, hy vọng thấy con đường dẫn đến sự phát triển và cải thiện, hầu cung cấp cho mình những nhu cầu khấp thiết mà không phải lìa xa gia đình, bạn bè, cộng đồng, văn hóa, môi trường và đất đai của họ "…
Đoàn người di dân khổng lồ này lên tới hàng ngàn người, phần đa là những người trẻ, những người ra đi với hy vọng sẽ tạo được những nguồn lực làm biến đổi đất nước Honduras...”
Cuối cùng các Giám mục cám ơn các nước lân bang đã tiếp nhận và hỗ trợ cho những người di dân Honduras, các ngài nhắc nhở mọi người về lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: "Hãy chào đón, bảo vệ, hối thúc và giúp cho người di dân sớm được hội nhập".

Theo những bá cáo gần đây, thì nhóm di dân này đang tăng lên, hiện có hơn 7 nghìn người, nhưng sự căng thẳng ở biên giới Hoa Kỳ rất cao sau lời cảnh báo đanh thép của chính Tổng thống Mỹ… Đoàn di dân này cũng đã tạo lên những khủng khoảng trong đất nước Mexico: có nhóm thực sự hoan nghênh người di dân, sẵn sàng cung cấp và nâng đỡ những người di dân cái gì họ tối cần tới, trong khi một số khác không đồng ý với cái gọi là "thái độ ngạo mạn" của những người di dân này vì họ muốn vào Hoa Kỳ Hoa... (Nguồn Agenzia Fides, 24/10/2018)