WASHINGTON - Chính phủ Hoa Kỳ hiện xem xét việc kêu gọi Liên Hiệp Quốc yêu cầu các nước thành viên gửi quân và cùng chia xẻ chi phí điều hành đất nuớc Iraq hậu chiến.

Tuy nhiên vấn đề này phải chờ đến lúc Hội Đồng Bảo An họp vào ngày thứ Ba tuần này để nghe báo cáo cuả đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Iraq về những vấn đề liên hệ.

Trong khi đó thì vào sáng sớm ngày Chủ nhật gần thành phố Mosul ở phiá bắc Iraq lại có thêm 2 binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng trong một vụ tấn công do du kích điạ phuơng tiến hành.

Như vậy chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ qua có thêm 4 binh sĩ Hoa Kỳ đóng tại Iraq bị du kích điạ phuơng sát hại.

Tại Najab, nhiều nguời Hồi giáo Shiite lên tiếng đe dọa bạo loạn quân đội Hoa Kỳ không rút ra khỏi thành phố này. Hôm nay có hơn 10 ngàn nguời tụ tập để phản đối quân đội Hoa Kỳ.

Riêng Tổng thống George W Bush cuả Hoa Kỳ trong phát biểu mới nhất, cũng lặp lại nhiệm vụ cuả nuớc Mỹ là bảo vệ tự do trên toàn thế giới.(rfa)