WASHINGTON - Quân đội Mỹ đang còn điều tra về vụ 25 tù nhân Iraq và Afghnistan bị quân đội Mỹ giam giữ và đã bị chết, đang khi đó xác nhận là có 2 tù nhân bị sát hại bởi người Mỹ, một là do binh linh Mỹ, người thứ hai do là thường dân Mỹ có hợp đồng với chính quyền.
Viên chức Hoa Kỳ cho hay người lính sát nhân này đã bị kết tội bởi tòa án quân sự vì đã giết một tù binh dùng tảng đá đánh vào đầu. Binh lính này đã bị giáng chức và đã bị sa thải khỏi quân đội, nhưng không bị tù.
Còn trường hợp một thường dân giết tù nhân là một người có hợp đồng làm cho cơ quan CIA cũng đã phạm tội giết chết một tù nhân.
Trong gần một tuần nay tin tức trên khắp thế giới đều loan đi những bức hình mà lính Mỹ đã hạ nhục tù binh Iraq, những hình bắt tù nhân cởi truồng, hình ảnh khả ố bắt tù binh phơi bày tính dục tính, đi tiểu vào người tù binh, hoặc buộc dây điện vào người tù binh, vào cả những bộ phận kín, và che mặt tù binh bằng bao bố. Những hình ảnh rất ư là man rợ.
Những hình ảnh này không những làm thế giới Tây phương nhục nhã vì tính cách đã man của một số binh lính Mỹ mà còn làm cho thế giới Ả rập rất phẫn nộ. Thay vì đến giải phóng Iraq và mang dân chủ và tự do, người Ả Rập cho rằng lính Mỹ còn man rợ hơn cả Saddham Hussein!.
Hậu quả là những lý tưởng mà người Mỹ muốn biểu trưng cho thế giới đã bị phá hủy hoàn toàn vì những tấm hình vô luân này. Một tấm hình bằng cả vạn lời nói, là thế đó!
Viên chức Hoa Kỳ cho hay người lính sát nhân này đã bị kết tội bởi tòa án quân sự vì đã giết một tù binh dùng tảng đá đánh vào đầu. Binh lính này đã bị giáng chức và đã bị sa thải khỏi quân đội, nhưng không bị tù.
Còn trường hợp một thường dân giết tù nhân là một người có hợp đồng làm cho cơ quan CIA cũng đã phạm tội giết chết một tù nhân.
Trong gần một tuần nay tin tức trên khắp thế giới đều loan đi những bức hình mà lính Mỹ đã hạ nhục tù binh Iraq, những hình bắt tù nhân cởi truồng, hình ảnh khả ố bắt tù binh phơi bày tính dục tính, đi tiểu vào người tù binh, hoặc buộc dây điện vào người tù binh, vào cả những bộ phận kín, và che mặt tù binh bằng bao bố. Những hình ảnh rất ư là man rợ.
Những hình ảnh này không những làm thế giới Tây phương nhục nhã vì tính cách đã man của một số binh lính Mỹ mà còn làm cho thế giới Ả rập rất phẫn nộ. Thay vì đến giải phóng Iraq và mang dân chủ và tự do, người Ả Rập cho rằng lính Mỹ còn man rợ hơn cả Saddham Hussein!.
Hậu quả là những lý tưởng mà người Mỹ muốn biểu trưng cho thế giới đã bị phá hủy hoàn toàn vì những tấm hình vô luân này. Một tấm hình bằng cả vạn lời nói, là thế đó!