WASHINGTON DC - Nguồn tin riêng chúng tôi nhận được từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn là hiện có một phái đoàn tôn giáo do nhà cầm quyền CSVN đã tới Hoa Kỳ từ ngày 9-6-2004 và lưu lại Hoa Kỳ cho tới ngày 18-6-2004.

Mục đích chính của phái đoàn ra sao không rõ, nhưng chắc chắn là có tính cách muốn "giải độc" trước những tố cáo từ nhiều tổ chức và cơ quan quốc tế liên quan tới lãnh vực thiếu tự do tôn giáo cũng như những hành động đàn áp tôn giáo tại Việt Nam trong những năm qua.

Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đang muốn gia nhập vào tổ chức WTO Thương Mại Quốc Tế và muốn có những đặc quyền về liên lạc thông thương, tuy nhiên hầu hết các quốc gia đều đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải tháo gỡ để cho có tự do dân chủ và đặc biệt tự do tôn giáo cho người dân, trước khi được gia nhập làm thành viên các tổ chức này.

Trong nghị trình thăm viếng và gặp gỡ, chúng tôi biết được phái đoàn này sẽ gặp một số nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ, một số các tổ chức tư nhằm vận động cho lập trường của nhà cầm quyền Việt Nam về tình trạng tôn giáo của họ.

Sau đây là danh sách Phái Đoàn Liên Tôn Việt Nam được nhà cầm quyền Cộng Sản Việt nam gửi sang Hoa Kỳ:

  • Phật giáo có: Thich tri Quang (Ngo van Giao) và Thích Thiện Tâm (Nguyen thanh Thien), không rõ chức sắc trong Giáo Hội, được tuyển đi từ thành phố Saigòn.
  • Tin lành có: mục sư Phan Quang Thiều (Saigòn), mục sư Sui Y Kim (Pleiku).
  • Công giáo có: linh muc Nguyễn Công Danh (Saigòn) và linh mục Phan khắc Thăm (Bùi Chu).
  • Phía Mặt Trận Tôn Giáo có: Ông Ngô yến Thi, chủ tịch Ủy Ban Đoàn Kết Tôn Giáo
  • Ông Đinh thế Công, viên chức chính phủ.
  • Ngoài ra còn có Bà Ngô thị Xuân và Bà Hoàng thị Thanh Nga (không rõ chức vụ).
Riêng về phía Công Giáo mà linh mục Nguyễn công Danh được Cộng Sản cử đi trong phái đoàn là một linh mục quốc doanh. Linh mục Danh trong nhiều năm qua đã hoạt động trong Ủy ban đoàn kết công giáo, một tổ chức được Cộng Sản dựng lên. Trong nhiệm kỳ 5 (tức nhiệm kỳ hiện tại của Uỷ Ban đoàn kết công giáo), linh mục Danh, Chánh xứ Thị Nghè, được cử làm Chủ tịch; linh mục Phan Khắc Từ, Chánh xứ Vườn Xoài, làm Phó Chủ tịch thường trực, linh mục Trương Bá Cần làm Phó Chủ tịch.

Riêng về linh mục Phan khắc Thăm thì chúng tôi không được rõ về quá trình hoạt động ra sao.

Có những tin tức và những biến chuyển tiếp theo chúng tôi sẽ tường trình tiếp.