HÀ NỘI - Hôm nay CSVN khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc Hội và sẽ kéo dài trong một tháng để duyệt xét và tìm giải pháp cho tình hình kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam.

Tuy nhiên theo các nhà ngoại giao quốc tế am hiểu tình hình Việt Nam thì vấn đề trọng yếu nhất mà chính quyền CSVN phải quan tâm và tìm giải pháp hữu hiệu đó là hàng loạt những vụ xì-căng-đan hối lộ vào bao cấp tại các cơ quan chính quyền và những quan chức chính phủ trong suốt những năm qua.

Theo nguồn tin của AsiaNews cho biết tuy dù CSVN đã nắm quyền suốt 30 năm qua, muốn xóa đói giảm nghèo cho dân chúng, tuy nhiên càng ngày mức độ hối lộ và chế độ bao cấp cướp của công không phải là do các quan chức nhỏ nhưng chính do tập thể lãnh đạo cao cấp chính quyền đã làm người dân hết tin tưởng cấp lãnh đạo, nếu Quốc Hội không diệt trừ tham nhũng và nạn hội lộ, chia nhau ăn cướp tiền và công qũi thì Việt Nam khó tiến bước hội nhập vào thế giới ngày nay được.

Một nhà ngoại giao Tây phương tuyên bố: “Điều sẽ làm ngạc nhiên hơn cả là nếu như đề tài tham những không phải là điểm nhấn đặc biệt trong kỳ họp quốc hội lần này, nhất là sau khi hàng loạt những vụ tham những hối lộ đã được đem ra ánh sáng. Không có cuộc họp cao cấp nào mà nghị trình tham những lại không được đưa ra mổ xẻ”.

Trong năm qua, danh tiếng của nhà cầm quyền CSVN, của Đảng CSVN và nhiều công ty do Nhà Nước quản lý đã bị mang tiếng vì những vụ làm tiền, biển thủ ngân sách và lòng tham lam cướp tiền công qũi như báo chí trong nước đã phanh phui.

Hãng xăng dầu Việt Nam PetroVietnam do nhà nước làm chủ vào tháng 5 vừa qua thì giám đốc và phó giám đốc bị cách chức vì tham nhũng.

Tháng vừa qua, vụ Mai văn Dậu, phó bộ trưởng giao thương trong một loạt những nố hối lộ và tham nhũng đã được báo chí phơi bày, vì muốn gian lận quota xuất cảng hàng dệt sang Hoa Kỳ.

Mới đây nhất là vào ngày hôm qua VnExpress cũng phanh phui cho thấy lòng hồ Trị An đã bị các quan chức Cộng Sản từ cấp tỉnh tới cấp huyện và trưởng cảnh sát “xẻ thịt” chia nhau làm sở hữu chủ.

Chính ông thủ tướng Phan văn Khải cũng nhìn nhận trong bài diễn văn khai mạc hôm nay rằng: “phải tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xoá bỏ bao cấp, bảo hộ, độc quyền bất hợp lý và sự phân biệt đối xử bất lợi cho kinh tế dân doanh, tạo môi trường hợp tác cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế. Phải áp dụng những biện pháp kiểm soát và bình ổn giá cả đã đề ra với tinh thần đối mặt và làm quen với sự biến động giá cả trên thị trường thế giới để chủ động ứng phó, hạn chế tác động bất lợi, không duy ý chí, trở lại cách quản lý giá theo cơ chế bao cấp”.

Về vấn đề xã hội, ông Phan văn Khải đề nghị rằng: “Trong lĩnh vực xã hội, vẫn tồn tại nhiều vấn đề bức xúc, nhất là tình trạng nghiện hút, ma túy, cờ bạc, mại dâm chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Việc kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn và ùn tắc giao thông chưa thu được kết quả vững chắc. Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng còn xảy ra gây nhiều thiệt hại về người và của; ý thức chấp hành luật lệ giao thông, luật pháp của người dân chưa cao.”

Thế nhưng thực sự dân chúng còn tin tưởng ở cấp lãnh đạo hay không đó là điều mà người CSVN cần phải biết. Vì từ bao năm qua, hết chương trình này đến chương trình khác, qua biết bao nhiêu hứa hẹn, nhưng dân chúng vẫn sống trong lầm than đói khổ, đang khi đó thì cấp trên vơ vét và thối nát về mọi mặt.

Một quan sát viên ngoại quốc am hiểu tình hình Việt Nam đã tuyên bố rằng: “Chưa từng thấy nơi nào trên thế giới mà mức độ hội lộ và tham những công khai cũng như sâu rộng ở mọi cấp như tại Việt Nam!”.