SAIGON 15/02/05 - Báo Tuổi Trẻ trích lời tuyên bố của ông Bành Tiến Long, Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cho biết Thủ Tướng Việt Nam mới đây ban hành quy chế cho thiết lập đại học tư thục
Trước đây chính phủ VN cho phép thiết lập hệ thống đại học dân lập và điều kiện là phải do một tổ chức xã hội hoặc nghề nghiệp đứng ra thành lập. Nay thì cá nhân hoặc nhóm người có thể đứng ra thành lập đại học tư thục. Theo dự liệu chính phủ sẽ cho tư nhân thành lập 5 trường đại học và 4 trường cao đẳng tư thục trong năm nay
Điều kiện các đại học tư thục là phải có đại hội cổ đông, phải có ban kiểm soát và chỉ những người thực sự đóng góp cổ phần mới được vào hội đồng quản trị. Cũng theo tin trên trong tương lai sẽ không còn chế độ đại học bán công, hay dân lập mà chỉ còn đại học công lập hay tư thục mà thôi. Cũng theo lời ông Thứ Trưởng thì một số trường công lập nếu đủ điều kiện tự túc tài chánh, cũng có thể biến thành trường tư thục.
Trước nguồn tin trên đây, người ta chưa biết liệu các giáo hội như Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài có thể đứng ra thành lập đại học tư như trước năm 1975 không. Một điều nữa cũng làm người ta thắc mắc là liệu học trình của các trường đại học tư có bị nhà nước kiểm soát không, nhất là các môn học về khoa học nhân văn xã hội.
Trước đây chính phủ VN cho phép thiết lập hệ thống đại học dân lập và điều kiện là phải do một tổ chức xã hội hoặc nghề nghiệp đứng ra thành lập. Nay thì cá nhân hoặc nhóm người có thể đứng ra thành lập đại học tư thục. Theo dự liệu chính phủ sẽ cho tư nhân thành lập 5 trường đại học và 4 trường cao đẳng tư thục trong năm nay
Điều kiện các đại học tư thục là phải có đại hội cổ đông, phải có ban kiểm soát và chỉ những người thực sự đóng góp cổ phần mới được vào hội đồng quản trị. Cũng theo tin trên trong tương lai sẽ không còn chế độ đại học bán công, hay dân lập mà chỉ còn đại học công lập hay tư thục mà thôi. Cũng theo lời ông Thứ Trưởng thì một số trường công lập nếu đủ điều kiện tự túc tài chánh, cũng có thể biến thành trường tư thục.
Trước nguồn tin trên đây, người ta chưa biết liệu các giáo hội như Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài có thể đứng ra thành lập đại học tư như trước năm 1975 không. Một điều nữa cũng làm người ta thắc mắc là liệu học trình của các trường đại học tư có bị nhà nước kiểm soát không, nhất là các môn học về khoa học nhân văn xã hội.