WASHINGTON DC – Sở thống kê dân số Hoa Kỳ cho biết vào ngày hôm nay dân số Hoa Kỳ sẽ là 300 triệu người, và như vậy là Hoa Kỳ có dân số đông thứ 3 trên thế giới sau Trung Hoa và Ấn Độ.

Chỉ mất 39 năm (1967) dân số Hoa Kỳ từ 200 triệu lên tới 300 và mất 91 năm (1951) từ 100 triệu lên tới 300 triệu. Trung Quốc và Ấn Ðộ, đã có dân số vượt quá một tỷ người từ lâu. Và theo ước tính đến năm 2043 dân số Hoa Kỳ sẽ là 400 triệu người.

Theo Văn Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thì số sanh tại Hoa Kỳ luôn vượt mức tử, tức mỗi 7 giây có một em bé ra chào đời, trong khi mỗi 13 giây có một người qua đời. Như vậy thì cứ mỗi 11 giây, Hoa Kỳ có thêm một công dân.

Người di dân vào Hoa Kỳ cũng làm tăng dân số, vì cứ 31 giây lại có thêm một di dân vào Hoa Kỳ. Vào năm 1967, chỉ có 9.7 triệu người có sinh quán tại ngoại quốc, nhưng đến năm 2004, số người có sinh quán tại ngoại quốc, trong đó có Việt Nam, đã lên đến 34.3 triệu người, tức 12% dân số của Hoa Kỳ.

Phần đông dân số Hoa Kỳ tăng tại Miền Nam và Miền Tây và yếu tố tăng trưởng là do di dân, trong đó dân người gốc Spanish là đông nhất rồi đến người gốc Á châu.

Trung tâm nghiên cứu về Môi Trường và Dân Số cũng cho biết người Hoa Kỳ ngày nay tiêu thụ nhiều hơn là trong quá khứ xét về các lãnh vực nhưL dùng đất đai, nước, rừng, nguồn lời từ biển và nước.

So với 20 năm trước đây thì ngay nay mỗi một người Hoa Kỳ chiếm trên 20% đất đai về nhà ở, trường học, nơi mua bán và đường xá.

Hoa Kỳ tiêu thụ gần 25% năng lực thế giới, dẫu rằng họ chỉ tương đương với 5% dân só thế giới.

Người Hoa Kỳ cũng tiêu thụ số lượng xăng dầu cao nhất thế giới.

Và mỗi người Hoa Kỳ trung bình mỗi ngày xả rác chừng 5 pound, và so với năm 1960 thì xả thêm lên tới 3 pound rác.