Washington, DC -- Chiều tối ngày 13 tháng 11 năm 2006, Hạ Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu nhưng không đủ 2/3 số phiếu đòi hỏi để thông qua dự luật Quy chế Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam.

Tuy nhiên, cho đến nay Quốc Hội cho rằng không nên vội vàng bỏ phiếu về vấn đề này nếu chưa được đưa ra tranh luận kĩ lưỡng. Cho nên việc bỏ phiếu về PNTR có thể sẽ vào cuối tháng 12, rồi mới chuyển sang Thượng viện chung quyết.

Tổng thống George W. Bush không có món quà PNTR, theo như dự tính, để trao tặng Việt Nam dịp ông đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại Hà Nội trong tuần này. Điều này làm cho giới thương gia Hoa Kỳ và Việt Nam thất vọng.

Một mặt khác, cùng ngày 13 tháng 11, trước khi Quốc hội bỏ phiếu PNTR, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đặc biệt được quan tâm về tình hình tự do tôn giáo với nhận định: “Việt Nam đã có những tiến bộ quan trọng trong việc thúc đẩy cho tự do tôn giáo”.

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng hoan nghênh và tái cam kết: “Chúng tôi tiếp tục chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của những người theo đạo và không theo đạo”.

Từ trước tới nay, Tòa Thánh Vatican và Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ luôn quan tâm hỗ trợ Giáo Hội Việt Nam, và luôn cổ võ con đường đối thoại xây dựng một sự liên hệ tốt đẹp hơn với Việt Nam để có thể góp phần mang lại phúc lợi chung cho Hội Thánh và Đất nước Việt Nam.

Để thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ thông qua Quy chế Thương mại Bình thường Vĩnh viễn với Viêt Nam, trong thư đề ngày 24 tháng 8 năm 2006 gửi Bà Susan C. Schwab, Đại sứ Thương Mại Hoa Kỳ, Đức Giám mục Thomas G. Wenski, Chủ tịch Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế thuộc HĐGMCGHK viết:

“… Chúng tôi tin tưởng những quan hệ thương mại rộng rãi hơn sẽ dẫn tới tự do lớn lao hơn cho tất cả các thành phần tôn giáo tại Việt Nam và chấm dứt mọi sự cấm cản trong việc thực hành tôn giáo.”

Hầu hết người dân trong tổng số 85 triệu dân Việt Nam còn đang sống trong cảnh nghèo túng, tinh thần và vật chất. Để nâng cao đời sống tinh thần đạo đức cho cá nhân, gia đình, xã hội, không gì bằng tạo cơ hội cho dân chúng được học đạo, tự do sống đạo và hành đạo theo niềm tin tôn giáo của mình.

Việc quan hệ thương mại bình thường với Hoa Kỳ, tin chắn sẽ mang lại phúc lợi vật chất cho đồng bào dân Việt. Có thể nhìn thấy người Mỹ sẵn sàng chịu thâm thủng hằng tỉ mỹ kim mỗi năm khi trao đổi hàng hóa với các nước chậm tiến trên thế giới. Ví dụ, đối với Việt Nam, tính đến tháng 9 năm nay, Hoa Kỳ xuất khẩu hàng hóa 724 triệu đôla trong khi nhập cảng 6 tỉ 400 triệu đôla; nghĩa là thâm thủng tới 5 tỉ 700 triệu đôla.

Đối với Trung Quốc cũng vậy, trong thập niên qua Mỹ chịu thâm thủng từ hằng chục tỉ và tăng dần lên hơn trăm tỉ đôla mỗi năm, riêng năm nay Mỹ chịu thâm thủng thương mại với Trung Hoa tới gần 200 tỉ đôla. Tại sao thế? Rõ ràng đây là một cách Hoa Kỳ đang tạo điều kiện giúp cho các nước chậm tiến cùng phát triển.

Hôm nay, Hà Nội cho công bố toàn bộ những văn bản ký kết khi gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (World Trade Organization – WTO) ngày 7 tháng 11 năm 2006. Công khai hoá và thi hành đúng đắn các điều khoản luật định liên hệ là một việc làm căn bản đối với mọi giao dịch trên thị trường quốc tế, càng khẩn trương hơn cho cuộc đua cạnh tranh trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay.



Về mặt chiến lược, Hoa Kỳ là một cường quốc dư sức giúp Việt Nam phát triển kinh tế. Thực tế cho thấy các doanh gia Mỹ đã phải chờ đợi nhiều năm, quá lâu, để trao đổi thương mại với Việt Nam. Gần 1,000 chuyên gia tháp tùng phái đoàn Tổng thống Bush đến Hà Nội tham dự APEC tuần này là một cơ hội cho Việt Nam tiếp xúc trao đổi, tạo nền tảng bước khởi đầu liên hệ quan trọng cho một giai đoạn đổi mới toàn diện nhằm tiến tới việc xây dựng một đất nước Việt Nam mới trong tự do, công lý và thịnh vượng.