'Ưu tiên hàng đầu của tôi là nhân quyền'

Đại sứ Michael Michalak sẽ tới Việt Nam ngày 17/8

Tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Michael Michalak, người vừa nhậm chức chính thức, đã có cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Việt hải ngoại vào tối thứ Sáu 10/8 tại Washington D.C.

Ông đã dành cho BBC một phỏng vấn ngắn, trong đó ông khẳng định về các ưu tiên trong nhiệm kỳ sắp tới tại Hà Nội.

Trước hết, thưa đại sứ, ông có thể xác nhận ông sẽ tới Hà Nội ngày 17/8 tới này?

Đúng vậy, theo kế hoạch tôi sẽ tới nơi ngày 17/8.

Trong nhiệm kỳ tại Hà Nội, các ưu tiên hàng đầu của đại sứ sẽ là gì thưa ông?

Các ưu tiên của tôi cũng đơn giản thôi: tôi sẽ hoạt động rất nỗ lực để thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam, cũng như cải thiện quan hệ kinh tế giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung.

Tôi nghĩ những chủ đề trên nằm trong trọng tâm của quan hệ song phương Mỹ - Việt, cùng với hoàn tất việc tìm kiếm người Mỹ mất tích trong cuộc chiến Việt Nam.

Tôi cũng muốn thúc đẩy quan hệ giáo dục giữa hai nước vì tôi đã cam kết khi ra điều trần (trước Quốc hội) rằng tôi sẽ nhân gấp đôi con số sinh viên Việt Nam sang Mỹ học tập.

Tôi biết người Việt Nam coi trọng học vấn và việc học tập tại Hoa Kỳ, tôi muốn làm tất cả những gì có thể để bảo đảm rằng chúng ta có thể phát triển hơn nữa nền giáo dục ở Việt Nam và nhất là tăng con số sinh viên đôi bên.

Thưa ông người tiền nhiệm của ông, đại sứ Michael Marine đã từng bị một số người chỉ trích là 'quá mềm mỏng' với Việt Nam nhất là trong lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông nghĩ thế nào về chỉ trích này và liệu bản thân ông có chủ trương một cách tiếp cận cứng rắn hơn hay không?

Ông Michael Marine đã từng bày tỏ sự thất vọng về thành tích nhân quyền của Việt Nam với tôi và yêu cầu tôi nỗ lực về chủ đề này trong nhiệm kỳ của tôi. Trong phiên điều trần của tôi tại Thượng viện tôi đã được khuyến nghị phải tích cực trong lĩnh vực này và tôi cam kết làm như vậy.

Tôi sẽ nỗ lực để thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam, cũng như cải thiện quan hệ kinh tế giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung.

Chúng tôi đã đưa vào một số chương trình để thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam và về mặt tự do tôn giáo cũng đã đạt được một số tiến bộ. Tuy nhiên chúng ta cần tiếp tục theo dõi tình hình để bảo đảm có cải thiện.

Tôi chủ trương làm sao để cả đôi bên cùng có lợi. Tôi hy vọng hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ có thể cùng hợp tác vì lợi ích chung.

Nói về đại sứ Marine thì tôi đã biết ông ấy nhiều năm nay và tôi không có gì khác là sự kính trọng to lớn nhất dành cho Mike (Michael Marine) và cho những công việc mà ông ấy đã thực hiện trong nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam.

Tôi tự tin rằng tôi sẽ có thể tiếp tục và mở rộng nhiều sáng kiến mà ông ấy đã khởi động. Tôi rất hài lòng với cách làm việc của ông ấy trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực nhân quyền, phát triển quan hệ kinh tế thương mại và giáo dục.

Có nhận xét cho rằng vị trí của Việt Nam nay không còn được đặt cao trong quan tâm chiến lược ngoại giao của Hoa Kỳ. Ông nghĩ sao về nhận định này?

Hoàn toàn ngược lại. Tôi tin rằng các chuyến thăm của tổng thống Bush tới Việt Nam hồi năm 2006, chuyến thăm mới rồi của chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết và chuyến thăm của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới Hoa Kỳ vào tháng Chín sắp tới, tất cả các sự kiện này cho thấy sự tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Sự phát triển kinh tế của Việt Nam thật là đáng khâm phục và tôi tin rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ cũng như ở các nước khác có một vai trò to lớn trong quá trình thúc đẩy hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế và giáo dục.

Vậy cho nên tôi không nghĩ vị thế của Việt Nam đi xuống mà nó đang đi lên trong quan tâm của Hoa Kỳ.