Hơn 10000 người Hồi giáo Shia đã tụ tập tại thành phố linh thiêng Najaf để tưởng nhớ vị giáo sĩ có nhiều uy thế đã bị hạ sát 5 tuần trước cùng với hơn 80 người khác.

Cuộc tụ họp ngày hôm nay tại nơi chôn cất Ayatollah Mohammed Baqir al-Hakim cũng sẽ chứng tỏ sức mạnh chính trị của khối đa số người thuộc giáo phái Shia tại Iraq. Những người dự lễ tưởng niệm đã hô to các khẩu hiệu chống lại Saddam Hussein, nhà lãnh đạo Iraq bị lật đổ cùng đảng Baath của ông ta, và đưa ra lời cam kết ủng hộ ông Abdel-Aziz al-Hakim, người em của vị giáo sĩ bị hạ sát. Là thành viên của Hội Đồng Cai Quản Iraq do Hoa Kỳ bổ nhiệm, ông Abdel-Aziz al-Hakim hôm nay lên tiếng kêu gọi bầu ra một ủy ban để viết hiến pháp mới cho Iraq, mặc dầu một cuộc bầu cử có thể làm cho tiến trình bị chậm trễ thêm. (VOA)