Sau gần 3 tháng chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tân Ban Mục Vụ CĐCGVN-Nam Úc, nhiệm kỳ 2015 – 2018, nay đã được bầu cử và hoàn tất chiều Chúa Nhật ngày 16.8.2015.

Chương trình bầu cử Tân Ban Mục Vụ “NK 2015-2018” được khởi sự từ:

- Tháng 5/2015. HĐMV thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử (BTCBC) Tân Ban Mục Vụ

- 16 Tháng Sáu BTCBC phát động chiến dịch mời gọi các tín hữu trong CĐ ứng cử và đề cử người vào Tân BMV. Cùng đăng các thông báo trên bản Tin của CĐ điều lệ Ứng cử và Bầu cử.

- Song song với công tác phát động ứng và đề cử. BTCBC thường xuyên họp đúc kết các công tác tổ chức bầu cử

- 12 đến 19 tháng 7. Sau 3 tuần liên tiếp, BTCBC nhận đơn Đề Cử và Ứng Cử vào Tân Ban Mục Vụ.

- BTCBC đăng danh sách các ứng viên trên Bản Tin của Cộng Đồng và hỏi ý kiến những người được đề cử.

- Nhận đơn Rút Lui hay Đồng Ý tranh cử của những người được đề cử.

Qua hai tuần chờ đợi. Đa số đa số những người được đề cử đã nộp đơn xin rút tên, chỉ còn vỏn vẹn một liên danh tình nguyện ở lại ứng cử.

-Ngày 02/8/2015 BTCBC đăng danh sách chính thức rút ngắn các Ứng Cử Viên sẵn sàng ra tranh cử các chức vụ của Tân Ban Mục Vụ.

Sau khi đã có người tình nguyện ra ứng cử. Ban TCBC yêu cầu các ứng cử viên kê khai lý lịch và những hạnh tích sinh hoạt với CĐ ít nhất là 5 năm và đưa ra chủ trương, đường hướng phục vụ CĐ trong tương lai, nếu đắc cử. Các ứng cử viên đã làm đúng thủ tục hợp pháp theo yêu cầu của BTCBC.

Kỳ bầu cử Tân Ban Mục Vụ nhiệm kỳ này, chỉ có một liên danh duy nhất tình nguyện ra ứng cử, cho nên BTC Bầu Cử đã làm phiếu bầu cử màu vàng, chỉ có hai Ô: Thuận hoặc Không Thuận

Sau khi chọn lựa các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, Ban Tổ Chức Bầu Cử quyết định ngày giờ bầu cử theo chương trình đã có sẵn, để Hội Đồng Mục Vụ bỏ phiếu bầu cử.

CĐCGVN-Nam Úc có Qui Chế bầu cử theo phương cách gián tiếp đầu phiếu:

- Giáo dân đề cử các ứng viên.

- Ban Tổ Chức Bầu Cử chọn lựa, các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử.

- Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) bầu phiếu.

HĐMV gồm có: Ban Chấp hành (BCH) 4 họ đạo và BCH các đoàn thể Công Giáo tiến hành đang sinh hoạt thường xuyên của CĐ, và đã từng tham gia chia sẻ các công tác chung của Cộng Đồng.

Toàn HĐMV có khoảng trên dưới 80 thành viên. Nhưng theo Nội Qui mới, thì mỗi BCH cử 2 thành viên phải đi họp HĐMV thường xuyên, thì mới được trở thành những cử tri, có quyền tham gia bầu cử Tân Ban Mục Vụ.

Do đó danh sách cử tri HĐMV được rút ngắn lại chỉ còn khoảng gần 40 cư tri.

Nhưng ngày bầu cử 16/8/2015, cử tri hiện diện đi bầu chỉ có 31 người. Một số vắng mặt có lý do.

Lúc 02 giờ 00 chiều, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2015. Ba mươi mốt thành viên của HĐMV đã tề tựu về Cung Thánh Gia trong nhà Chung của CĐ để trực tiếp bầu phiếu.

-Bắt đầu cuộc bầu cử, Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm quản nhiệm CĐ đã dâng lời cầu nguyện. Xin Thiên Chúa chúc lành cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp và tuyên bố khai mạc cuộc Bầu Cử.

Kế đến:

-Ông Trưởng Ban Bầu Cử đọc qua luật lệ bầu cử

-Ban TCBC trình diện thùng phiếu trống trơn và clean.

-Ban TCBC công bố danh sách cử tri

-Điểm danh cử tri và phát phiếu bầu cử cho từng cử tri

-Các cử tri chọn lựa ứng cử viên, bầu phiếu kín và bỏ vào thùng phiếu

XEM HÌNH

Ban TCBC khui thùng, kiểm phiếu và xướng tên, với kết quả như sau:

-Ô. Nguyễn Quốc Hiệp chức vụ Chủ Tịch CĐ thắng 31 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 100%)

-Ô. Nguyễn Hải Thiết chức vụ phó Chủ Tịch Nội Vụ thắng 28 phiếu bầu

-Ô. Nguyễn Quang Bình chức vụ phó Chủ Tịch Ngoại Vụ thắng 25 phiếu bầu

-Bà Đinh Thị Liên chức vụ Tổng Thư Ký thắng 27 phiếu bầu

-Ô. Cao Đức Hạnh chức vụ Tổng Thủ Quỹ thắng 28 phiếu bầu

Sau khi Ban Tổ Chức Bầu Cử công bố kết quả, tường trình trước Ban Tuyên Úy và HĐMV.

-Ban TCBC đã xin Đức ông Quản Nhiệm duyệt xét và chấp nhận kết quả cuộc Bầu Cử Tân Ban Mục Vụ nhiệm kỳ 2015 – 2018.

-Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm đã nhân danh Quản Nhiệm CĐ chúc mừng Tân BMV vừa đắc cử và tuyên bố chấp nhận kết qủa cuộc bầu cử, đã thực hiện theo đúng diễn tiến Nội Qui của CĐ.

Sau đó Đức Ông cầu nguyện, kết thúc cuộc bầu cử và chúc lành cho tất cả HĐMV.

Các chức vụ: Nội Vụ, Ngoại Vụ, Thư Ký và Thủ Quỹ sẽ được quyền tự do chọn lựa và mời người phụ tá giúp việc cho riêng từng ban, sau đó trình lên Ban Tuyên Úy và HĐMV tên tuổi những vị phụ tá xin duyệt xét.

Mặc dù các vị phụ tá không được HĐMV bầu chọn trong cuộc bầu cử Tân BMV, nhưng tất cả những vị phụ tá cũng sẽ phải lên tuyên thệ nhận chức chung với Tân Ban Mục Vụ trước Cộng Đồng.

Tân Ban Mục Vụ đã chọn ngày tuyên thệ trước CĐ vào Thánh Lễ lúc 9 giờ 00 sáng, Chúa Nhật ngày 30 tháng 8 năm 2015 sắp tới.

Cuộc bầu cử Tân Ban Mục Vụ kết thức vào lúc 04 giờ 00 chiều cùng ngày.

Ban Mục Vụ đương nhiệm sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau ngày Đại Hội Thường Niên của Cộng Đồng, vào ngày 13 tháng 9 năm 2015.

Được biết: CĐCGVN- Nam Úc là một Cộng Đồng lớn mạnh tại tiểu bang Nam Úc được Tổng Giáo Phận Adelaide cho phép thành lập, thành một cộng đồng độc lập cả Đạo lẫn Đời

Về luật đạo: Cộng Đồng được phép sinh hoạt như một giáo xứ Úc và tương tự như giáo xứ bên Việt Nam, linh mục người Việt quản nhiệm và 2 nữ tu người Việt phụ tá. Có Hội Đồng Mục Vụ Việt Nam riêng.

Về luật đời: CĐCGVN-Nam Úc được phép của chính phủ tiểu bang Nam Úc, sinh hoạt như một Hiệp Hội Sắc Tộc và có Qui Chế sinh hoạt theo đúng luật pháp của tiểu bang và được chính quyền tiểu bang hỗ trợ các chương trình công ích.

Trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân là nơi qui tụ giáo dân về đây sinh hoạt hàng tuần. Cộng Đồng có khoảng trên 3,000 giáo dân người Việt định cư tại tiểu bang Nam Úc. Thánh lễ lúc 9 giờ 00 sáng Chúa Nhật hàng tuần là đông nhất, có khoảng 1,500 tín hữu tham dự.

Sau thánh lễ mọi người ra ngoài sân hóng mát Cánh Buồm uống cà phê, bánh ngọt, trà đàm (miễn phí), để gặp gỡ hàn huyên với nhau. các em thiếu nhi Thánh Thể ở lại sinh hoạt đoàn cho 12 giờ 00 trưa, kể cả các hội viên Dòng Ba Đaminh nữa.

Văn Phòng trung tâm mở cửa từ: Thứ Ba đến thứ Sáu. 9 giờ 00 sáng cho đến 01 giờ 00 chiều

Trung tâm đóng cửa, nghỉ ngày thứ Hai hàng tuần. (Day Off)

Thánh Lễ tiếng Việt:

-Thứ Ba đến thứ Sáu: Thánh Lễ lúc 07 giờ 00 tối

-Thứ Bảy: Có 2 Thánh Lễ: 10 giờ 00 sáng và Thánh Lễ 07 giờ 00 tối

-Chúa Nhật: Có 3 Thánh Lễ: 09 giờ 00 sáng - 11 giờ 30 sáng và 05 giờ 00 chiều

Địa Chỉ Liên lạc:

Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc

29 South Terrace, Pooraka, SA.5095

Web site: conggiaonamuc.org.au

Email address: vietcatholad@yahoo.com

Telephone: 08-8359 1229 –Fax: 08-8359 1336

Quản nhiệm: Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm