Các lời cáo buộc này theo sau một cuộc điều tra về vụ một công ty Malaysia đã cung cấp các bộ phận hạt nhân cho Libya.

Cảnh sát cho biết thêm là họ được tin cáo buộc khoa học gia Abdul Qadeer Khan đã cung cấp các kỹ thuật nguyên tử cho Iran vào tận giữa những năm 1990.

Người đưa các tin tức cáo buộc này là Buhary Seyed Abu Tahir, một thương gia người Sri Lanka sống ở Malaysia.

Đầu tháng này, tổng thống Bush đã lên án ông là làm giám đốc tài chính và là người rửa tiền cho một mạng lưới buôn lậu hạt nhân quốc tế.

Gương mặt trung tâm của mạng lưới này là khoa học gia người Pakistan, Abdul Qadeer Khan.

Ông Tahir nói ông Khan đã tiết lộ với ông là mình đã chuyển uranium bằng máy bay đến cho Libya ba năm về trước. Ông nói thêm là ông Khan thừa nhận chuyển bằng máy bay các máy ly tâm cũng vào thời điểm đó.

Máy ly tâm có thể sử dụng để sản xuất uranium, dùng để tạo bom nguyên tử.

Tiếp đó ông Tahir tố cáo ông Khan bán máy ly tâm cho Iran vào năm 1994 hay là năm 1995.

Cảnh sát đã điều tra vụ này sau khi ngăn chặn việc các bộ phận của máy li tâm sản xuất tại Malaysia đã được tuồn tới Libya vào tháng Mười.

Môṭ phần công ty sản xuất các bộ phận này là do con trai của thủ tướng Malaysia sở hữu.

Ông Tahir bị cáo buộc là làm giám đốc công ty mẹ, và được tin là đã mướn chi nhánh này sản xuất các bộ phận máy ly tâm cho Libya.

Chi nhánh này chối từ việc mình biết các bộ phận này sẽ được sử dụng cho mục đích gì.(BBC)