VATICAN – Trong tuần này Tòa Thánh đã gửi một lá thư đến cho Đức Giám Mục của giáo phận San Cristóbal de las Casas (México) tên là GM Felipe Arizmendi Esquivel, Tòa Thánh quyết định chấm dứt cái gọi là “Giáo hội bản xứ” hay “Giáo hội địa phương” thường thấy thịnh hành và ảnh hưởng tại miền Nam nước Mexico và nhiều quốc gia tại Nam Mỹ Châu.

Tổng trưởng Thánh Bộ Phụng Tự là ĐHY Francis Arinze ký lá thư này và trong đó ngài phàn nàn về ảnh hưởng của lý tưởng chủ trương của ‘Giáo hội bản xứ’ được truyền lại cho Đức Cha Arizmendi từ vị tiền nhiệm là Giám mục Samuel Ruiz Garcia. Lá thư ghi nhận rằng chính sách mới là sẽ bãi bỏ việc truyền chức Phó Tế vĩnh viễn vì quá lạm dụng việc truyền chức này tại giáo phận nêu trên.

GM Ruiz trước đây đã cản trở nhiều phong trào và tu hội khác nhau không cho hoạt động trong giáo phận, đồng thời vị giám mục này cũng không jhuyên1 khích ơn kêu gọi tu trì và đời sống linh mục độc thân, đang khi đó lại rất tích cực tuyên truyền cổ võ và truyền chức phó tế vĩnh viện cho quá nhiều người đang sống bậc vợ chồng gia đình. Ngài lý luận rằng rồi ra trong khoảng thời gian ngắn nữa đây chắc chắn Giáo Hội sẽ chấp nhận cho các linh mục có gia đình, do đó tốt hơn là nên hội nhập sớm đi về viễn tượng cho ‘Giáo hội địa phương’ hay nhu cầu của ‘Giáo hội bản xứ’ là vừa.

Thư của ĐHY Arinze gửi cho GM Arimendi đã nêu ra các lý do rất là khúc chiết và được đăng trong tờ “Notitiae”, và kết luận rằng những điều kỉ luật mà Tòa Thánh nêu lên cũng được áp dụng cho các miền khác như là tại quốc gia Guatemala, Bolivia, Ecuador và Peru, vì tại những nơi này đã phát sinh một thứ thần học gọi là “thần học người da đỏ (Indian theology).

Nội vụ nêu trên và những lá thư kêu cứu thường xuyên đến từ giáo phận San Cristóbal de las Casas, nên bắt buộc Tòa Thánh thành lập một Ủy Ban liên Miền vào tháng 9 năm 1993, những nhận định và tra cứu của ủy ban đưa đến kết luận và được trình cho ĐGH Benedictô XVI vào tháng 10 năm 2005 vừa qua. Ủy Ban loại trừ việc thành lập “Giáo hội bản xứ” (autochthonous church), một giáo hội được lấy nguồn từ “nền thần học giải phóng”.

Sau đây là vài đoạn trong lá thư ĐHY Arinze viết, trích ra như sau:

“Chúng tôi không thể làm ngơ sự kiện này, dẫu rằng sau 5 năm ĐGM Samuel Ruiz của giáo phận San Cristóbal de las Casas đã hồi hưu, nhưng chủ thuyết và ý tưởng cổ võ việc thành lập dự án Giáo Hội BẢn Xứ vẫn còn đang được lan tràn. Trong ý hướng đó, Buổi Họp Liên Miền đã quyết định đình chỉ việc phong chức các Phó Tế vĩnh viển”.

“Do đó, chúng tôi xin rằng phải có việc mục vụ tề chỉnh hướng đến ơn kêu gọi làm linh mục, nhất là trong chiều hướng độc thân linh mục cần phải được củng cố không những tại giáo phận này mà còn tại các nơi khác tại Mexico, và các quốc gia khác thuộc Mỹ châu La Tinh”.

“Để tổ chức lại đời sống giáo hội, từ đầu, chúng tôi xin giáo phận này phải mở lòng chính mình đón nhận những thực tại đúng đắn về tính cách hoàn vũ của Giáo Hội Công Giáo, và như vậy sẽ giúp giáo phận vượt qua được sự cô lập dựa trên lý tưởng của mình”.