WASHINGTON DC – Bà Katharine Jefferts Schori là nữ giám mục đầu tiên trong vị thế một giám mục thủ lãnh của giáo phái Tin Lành Episcopal của Hoa Kỳ, bà không chỉ là nữ thủ lãnh đầu tiên của phái Episcopal Anh giáo tại Hoa Kỳ mà cũng là nữ giám mục chủ trì đầu tiên trong toàn cõi Hiệp Thông Anh giáo hoàn vũ.
Trong nghi lễ nhậm chức tại Vương Cung Thánh Đường Quốc Gia (Washington National Cathedral) ở Hoa Thịnh Đốn với đông đảo các giám mục phái Episcopal và chừng 3,000 tín đồ Anh giáo tham dự. Bà nhậm chức thủ lãnh giáo phái giữa lúc mà Giáo hội Anh giáo có những rạn nứt trong vấn đề diễn giải Thánh Kinh và thái độ truyền chức linh mục cho người đồng tính.
Bà Jefferts Schori, năm nay 52 tuổi, là giám mục của bang Nevada, vào tháng 6 vừa qua bà bất ngờ được bầu vào chức Giám mục Thủ lãnh của giáo phái Episcopal Hoa Kỳ (tức là Anh giáo).
Trước khi tiến vào nhà thờ, theo nghi thức bà Schori mặc áo lễ nhiều mầu, đầu đội mũ giám mục, gõ cửa mấy tiếng, rồi vị Giám mục tiền nhiệm là Frank Griswold trao gậy giám mục thủ lãnh cho bà, biểu hiệu quyền bính giám mục thủ lãnh của bà.
Bà Schori giờ đây là đại diện cho Anh giáo tại Hoa Kỳ (cũng là Episcopal) mà từ năm 2003 tới nay đã phải đối diện với những bất bình và chia rẽ nội bộ vì việc phong chức cho giám mục đồng tính Gene Robinson thuộc bang New Hampshire.
Chính bà Schori ủng hộ việc tiến cử giám mục đồng tính Robinson, và bà tin rằng các người đồng tính khác cũng có thể được phong giám mục, bà cũng ủng hộ hôn nhân đồng phái tính, nhưng bà nói bà không áp đặt quan niệm riêng của bà trên ai cả.
Lập trường của bà Schori tất nhiên không làm vừa lòng phái thủ cựu trong Giáo hội Episcopal cho rằng trong Thánh Kinh triệt để cấm đoán liên hệ đồng tính. Cũng vậy số đông các thủ lãnh trong giáo hội Anh giáo cũng chống việc phong chức cho phụ nữ. Vì điểm này mà một số nhà thờ, giám mục, và tín đồ phái Episcopal đã cải đạo sang Công giáo trong vài năm vừa qua.
Bảy giáo phận Epsicopal Anh giáo tại Hoa Kỳ đã lên tiếng không công nhận quyền bính của thủ lãnh giáo hội Anh giáo là Giám mục Rowan Williams cũng vì vấn đề nêu trên. Và 3 giáo phận Episcopal Hoa Kỳ không công nhận việc truyền chức cho phụ nữ.
Bà Jefferts Schori được thụ phong linh mục vào năm 1994 thuộc giáo phái Episcopal Anh giáo Hoa kỳ.
![]() |
| Nữ thủ lãnh Episcopal Anh giáo Hoa Kỳ nhậm chức |
Bà Jefferts Schori, năm nay 52 tuổi, là giám mục của bang Nevada, vào tháng 6 vừa qua bà bất ngờ được bầu vào chức Giám mục Thủ lãnh của giáo phái Episcopal Hoa Kỳ (tức là Anh giáo).
Trước khi tiến vào nhà thờ, theo nghi thức bà Schori mặc áo lễ nhiều mầu, đầu đội mũ giám mục, gõ cửa mấy tiếng, rồi vị Giám mục tiền nhiệm là Frank Griswold trao gậy giám mục thủ lãnh cho bà, biểu hiệu quyền bính giám mục thủ lãnh của bà.
Bà Schori giờ đây là đại diện cho Anh giáo tại Hoa Kỳ (cũng là Episcopal) mà từ năm 2003 tới nay đã phải đối diện với những bất bình và chia rẽ nội bộ vì việc phong chức cho giám mục đồng tính Gene Robinson thuộc bang New Hampshire.
Chính bà Schori ủng hộ việc tiến cử giám mục đồng tính Robinson, và bà tin rằng các người đồng tính khác cũng có thể được phong giám mục, bà cũng ủng hộ hôn nhân đồng phái tính, nhưng bà nói bà không áp đặt quan niệm riêng của bà trên ai cả.
Lập trường của bà Schori tất nhiên không làm vừa lòng phái thủ cựu trong Giáo hội Episcopal cho rằng trong Thánh Kinh triệt để cấm đoán liên hệ đồng tính. Cũng vậy số đông các thủ lãnh trong giáo hội Anh giáo cũng chống việc phong chức cho phụ nữ. Vì điểm này mà một số nhà thờ, giám mục, và tín đồ phái Episcopal đã cải đạo sang Công giáo trong vài năm vừa qua.
Bảy giáo phận Epsicopal Anh giáo tại Hoa Kỳ đã lên tiếng không công nhận quyền bính của thủ lãnh giáo hội Anh giáo là Giám mục Rowan Williams cũng vì vấn đề nêu trên. Và 3 giáo phận Episcopal Hoa Kỳ không công nhận việc truyền chức cho phụ nữ.
Bà Jefferts Schori được thụ phong linh mục vào năm 1994 thuộc giáo phái Episcopal Anh giáo Hoa kỳ.
