Bắc Kinh - Trong cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn xã AP hôm 31/12/2006, Liu Bainian, phó chủ tịch hội Công Giáo Yêu Nước Trung quốc lên tiếng phủ nhận những dính líu của tổ chức này trong vụ bắt bớ 9 linh mục tại Hồ Bắc.

Theo cáo buộc của tổ chức Đức Hồng Y Cung Phần Mai có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ, và các tổ chức đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Hương Cảng, hội Công Giáo Yêu Nước Trung quốc, trước viễn tượng bình thường hóa quan hê, ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung quốc, đã làm mọi cách để ngăn chận việc này.

Đức Hồng Y Giuse Trần Như Quân cũng tố cáo hội Công Giáo Yêu Nước với những lời như sau trong thông báo đưa ra hôm 30/11/2006:

“Khó có thể hiểu được làm sao lại có những con người kiên trì hoạt động cho sự huỷ diệt. Dưới lớp áo phục vụ Giáo Hội, họ hoạt động chống lại sự hiệp nhất của Giáo Hội. Việc tấn phong bất hợp pháp một giám mục tại Xuzhou ngày 30/11 làm rõ cách thế những con người đặc quyền đặc lợi đang sợ hãi rằng Giáo Hội một ngày kia có thể hoạt động bình thường và tự do theo Giáo Luật của mình.

Những tổ chức ngoại vi đối với Giáo Hội tiếp tục dùng quyền lực đã được Nhà Nước ban bố để ủng hộ các tín hữu lầm lạc và phương hại lợi ích thực sự của Quốc Gia.”

Tất cả các rắc rối trong năm qua, như vụ tấn phong giám mục trái phép hôm 30/4/2006 tại Côn Minh, ngày 2/5/2006 tại Anhui và 30/11/2006 tại Xuzhou; và các vụ bắt bớ Giáo Hội Thầm Lặng đều có bàn tay của hội Công Giáo Yêu Nước Trung quốc.

Liu Bainian nói: “Hội chúng tôi không thể nào truy diệt các giáo hội hầm trú bất hợp pháp. Những tổ chức bất hợp pháp này do công an chịu trách nhiệm đương đầu, không phải là chúng tôi”.

Ngay sau đó, e ngại nói hớ ra rằng nhà nước Trung quốc đàn áp tôn giáo, Liu Bainian lại nói: “Trung quốc luôn cung cấp giáo dục và trợ giúp cho các linh mục hầm trú”.

Tưởng cũng nên nhắc lại vào ngày 27 tháng 12, công an tỉnh Hồ Bắc đã bắt 9 linh mục thuộc giáo phận Bảo Định. Các linh mục này thuộc Giáo Hội Công Giáo thầm lặng. Đó là các cha Wen Daoxiu; Li Shujun; Li Yongshun; Wang Quanjun; Wang Qiongwei; Pang Yongxing; Pang Haixing; Dong Guoyin và Liu Honggeng.

Nhóm 9 linh mục trên đã tụ tập tại một địa điểm 30km về phía Nam Bảo Định. Nguyên nhân bắt giữ chưa được biết, nhưng hầu như chắc là vì các linh mục này đã tụ tập vào Mùa Giáng Sinh tại một địa điểm mà chính quyền chưa biết.

Tỉnh Hồ Bắc là nơi có đông người Công Giáo, vào khoảng 1.5 triệu người, hầu hết thuộc Giáo Hội thầm lặng không chịu để tổ chức Công Giáo Yêu Nước của chính phủ chi phối điều khiển. Tổ chức này có mục đích tách Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc ra khỏi Tòa Thánh Vatican và đã nhiều lần bắt giam Giám Mục, Linh Mục, giáo dân, buộc họ phải thần phục tổ chức Công Giáo Yêu Nước.

Nguồn tin của Tin Tưc Á Châu cho biết ít nhất có 6 Giám Mục thuộc Giáo Hội thầm lặng ở Bảo Định đã bị chính quyền bắt giữ và biến mất, trong đó có Giám Mục James Su Zhimin, 73 tuổi bị bắt năm 1996. Giám Mục phó giáo phận Bảo Định là Francis Shuxin, mới được thả tháng 8 vừa qua sau 10 năm bị giam giữ.