Theo thống kê đưa ra vào tháng 7 năm 2006,
Trung quốc có 1,313,973,000 dân. Người Công Giáo tại Hoa Lục có khoảng 13 triệu người. Các báo cáo chính thức của Trung quốc chỉ ghi nhận 5 triệu người là số anh chị em giáo dân sinh hoạt trong các nhà thờ do Giáo Hội Quốc Doanh quản lý. Nhà nước không công nhận con số hơn 8 triệu anh chị em trong Giáo Hội Thầm Lặng, mặc dù họ vẫn tồn tại nhãn tiền trong xã hội.
Tại Hoa Lục có 20 tổng giáo phận là các tổng giáo phận An Định, Bắc Kinh, Changsha, Chongqing, Phúc Kiến, Quảng Châu, Guiyang, Hàng Châu, Hán Khẩu, Jinan, Kaifeng, Côn Minh, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Nanning, Shenyang, Suiyuan, Taiyuan, và Tây An. Bên cạnh đó là 92 giáo phận và 29 miền Giám Quản Tông Tòa.
Năm 1957, một số giám mục và linh mục Trung quốc dưới áp lực của đảng cộng sản đã đứng ra thành lập hội Công Giáo Yêu Nước (viết tắt là CPCA) với dụng tâm thành lập một Giáo Hội tách biệt hoàn toàn với Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Piô XII đã ra vạ tuyệt thông cho tất cả những giám mục này. Năm 1958, CPCA đã tổ chức tấn phong Giám Mục trái phép cho 2 linh mục thuộc Giáo Hội do nhà nước quản lý, và từ đó vẫn thường xuyên tấn phong Giám Mục mà không được phép của Tòa Thánh.
Vụ phong chức Giám Mục trái phép gần đây nhất diễn ra hôm 30/11/2006, khi CPCA tổ chức tấn phong giám mục trái phép cho linh mục Gioan Wang Renlei, tại Xuzhou thuộc tỉnh Jiangsu. Trong năm 2006 còn có hai vụ tấn phong Giám Mục trái phép khác đã diễn ra tại Côn Minh (30/4/2006) và Anhui (2/5/2006).
Hiện nay, tại Hoa Lục có 120 Giám Mục, đa số đã rất già (tuổi trung bình là 74). Có 46 Giám Mục thuộc Giáo Hội Thầm Lặng và 74 Giám Mục thuộc Giáo Hội Quốc Doanh. Trong số 74 Giám Mục thuộc Giáo Hội Quốc Doanh, đã có 65 vị đệ đơn xin thần phục Tòa Thánh. Tuy nhiên, 9 Giám Mục còn lại vẫn cương quyết không thần phục Tòa Thánh.
Năm 1980, tại Bắc Kinh đã diễn ra cuộc họp của các Giám Mục Trung quốc để thảo luận về việc thần phục Đức Thánh Cha. Nhóm 9 Giám Mục, dẫn đầu bởi Phù Tiến San, Giám Mục tổng giáo phận Bắc Kinh, chủ tịch CPCA, cương quyết chống lại điều này. Tuy nhiên, hội nghị vẫn thông qua được một thông cáo trong đó xác nhận một số điểm quan yếu sau đây:
Thứ nhất, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II là đầu Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ. Toàn thể giáo dân Hoa Lục phải cầu nguyện cho ngài.
Thứ hai, Hội Ðồng Giám Mục Thầm Lặng phải là tiếng nói chính thức của Giáo Hội Công Giáo Hoa Lục.
Thứ ba, Giám Mục lập gia đình không được thi hành chức vụ chủ chăn.
Mặc dù trong năm 2006, người ta đã phải chứng kiến 3 vụ tấn phong Giám Mục trái phép. Xu hướng chung của các Giám Mục Trung quốc là thần phục Tòa Thánh và nhà nước Trung quốc cũng cảm thấy bất lợi khi duy trì đường lối ngoại giao căng thẳng với Tòa Thánh. Chính vì thế, trong thời gian gần đây, nhiều Giám Mục được Tòa Thánh chuẩn y và nhà nước Trung quốc cũng công nhận như Đức Cha Phêrô Feng Xinmao (được thụ phong Giám Mục Phụ Tá Hengsui năm 2004), Đức Cha Giuse Xing Wenzhi (được thụ phong Giám Mục Phụ Tá Thượng Hải tháng 6/2005), và Đức Cha Antôn Dang Ming Yan (được thụ phong Giám Mục Phụ Tá Tây An tháng 7/2005).
Niên giám Tòa Thánh năm 2004 ghi nhận có 2740 linh mục tại Hoa Lục trong đó 1740 vị được nhà nước công nhận và 1000 vị thuộc Giáo Hội Thầm Lặng. Số nữ tu tại Hoa Lục là 5200 chị trong đó 1700 chị thuộc Giáo Hội Thầm Lặng. Năm 2003 tại Hoa Lục có 1380 chủng sinh với hơn 800 chủng sinh thuộc Giáo Hội Thầm Lặng. Niên giám Tòa Thánh năm 2004 cũng ghi nhận 1600 tập sinh với 800 người thuộc Giáo Hội Thầm Lặng.
Trung quốc có 1,313,973,000 dân. Người Công Giáo tại Hoa Lục có khoảng 13 triệu người. Các báo cáo chính thức của Trung quốc chỉ ghi nhận 5 triệu người là số anh chị em giáo dân sinh hoạt trong các nhà thờ do Giáo Hội Quốc Doanh quản lý. Nhà nước không công nhận con số hơn 8 triệu anh chị em trong Giáo Hội Thầm Lặng, mặc dù họ vẫn tồn tại nhãn tiền trong xã hội.Tại Hoa Lục có 20 tổng giáo phận là các tổng giáo phận An Định, Bắc Kinh, Changsha, Chongqing, Phúc Kiến, Quảng Châu, Guiyang, Hàng Châu, Hán Khẩu, Jinan, Kaifeng, Côn Minh, Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Nanning, Shenyang, Suiyuan, Taiyuan, và Tây An. Bên cạnh đó là 92 giáo phận và 29 miền Giám Quản Tông Tòa.
Năm 1957, một số giám mục và linh mục Trung quốc dưới áp lực của đảng cộng sản đã đứng ra thành lập hội Công Giáo Yêu Nước (viết tắt là CPCA) với dụng tâm thành lập một Giáo Hội tách biệt hoàn toàn với Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Piô XII đã ra vạ tuyệt thông cho tất cả những giám mục này. Năm 1958, CPCA đã tổ chức tấn phong Giám Mục trái phép cho 2 linh mục thuộc Giáo Hội do nhà nước quản lý, và từ đó vẫn thường xuyên tấn phong Giám Mục mà không được phép của Tòa Thánh.
Vụ phong chức Giám Mục trái phép gần đây nhất diễn ra hôm 30/11/2006, khi CPCA tổ chức tấn phong giám mục trái phép cho linh mục Gioan Wang Renlei, tại Xuzhou thuộc tỉnh Jiangsu. Trong năm 2006 còn có hai vụ tấn phong Giám Mục trái phép khác đã diễn ra tại Côn Minh (30/4/2006) và Anhui (2/5/2006).
Hiện nay, tại Hoa Lục có 120 Giám Mục, đa số đã rất già (tuổi trung bình là 74). Có 46 Giám Mục thuộc Giáo Hội Thầm Lặng và 74 Giám Mục thuộc Giáo Hội Quốc Doanh. Trong số 74 Giám Mục thuộc Giáo Hội Quốc Doanh, đã có 65 vị đệ đơn xin thần phục Tòa Thánh. Tuy nhiên, 9 Giám Mục còn lại vẫn cương quyết không thần phục Tòa Thánh.
Năm 1980, tại Bắc Kinh đã diễn ra cuộc họp của các Giám Mục Trung quốc để thảo luận về việc thần phục Đức Thánh Cha. Nhóm 9 Giám Mục, dẫn đầu bởi Phù Tiến San, Giám Mục tổng giáo phận Bắc Kinh, chủ tịch CPCA, cương quyết chống lại điều này. Tuy nhiên, hội nghị vẫn thông qua được một thông cáo trong đó xác nhận một số điểm quan yếu sau đây:
Thứ nhất, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II là đầu Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ. Toàn thể giáo dân Hoa Lục phải cầu nguyện cho ngài.
Thứ hai, Hội Ðồng Giám Mục Thầm Lặng phải là tiếng nói chính thức của Giáo Hội Công Giáo Hoa Lục.
Thứ ba, Giám Mục lập gia đình không được thi hành chức vụ chủ chăn.
Mặc dù trong năm 2006, người ta đã phải chứng kiến 3 vụ tấn phong Giám Mục trái phép. Xu hướng chung của các Giám Mục Trung quốc là thần phục Tòa Thánh và nhà nước Trung quốc cũng cảm thấy bất lợi khi duy trì đường lối ngoại giao căng thẳng với Tòa Thánh. Chính vì thế, trong thời gian gần đây, nhiều Giám Mục được Tòa Thánh chuẩn y và nhà nước Trung quốc cũng công nhận như Đức Cha Phêrô Feng Xinmao (được thụ phong Giám Mục Phụ Tá Hengsui năm 2004), Đức Cha Giuse Xing Wenzhi (được thụ phong Giám Mục Phụ Tá Thượng Hải tháng 6/2005), và Đức Cha Antôn Dang Ming Yan (được thụ phong Giám Mục Phụ Tá Tây An tháng 7/2005).
Niên giám Tòa Thánh năm 2004 ghi nhận có 2740 linh mục tại Hoa Lục trong đó 1740 vị được nhà nước công nhận và 1000 vị thuộc Giáo Hội Thầm Lặng. Số nữ tu tại Hoa Lục là 5200 chị trong đó 1700 chị thuộc Giáo Hội Thầm Lặng. Năm 2003 tại Hoa Lục có 1380 chủng sinh với hơn 800 chủng sinh thuộc Giáo Hội Thầm Lặng. Niên giám Tòa Thánh năm 2004 cũng ghi nhận 1600 tập sinh với 800 người thuộc Giáo Hội Thầm Lặng.