Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Khai mạc CELAM: Giáo Hội lớn mạnh bởi tình yêu Thiên Chúa không phải bởi quyền năng của các thứ ý thức hệ
(VietCatholicNews 13/05/2007)

300,000 người tham dự thánh lễ ngoài trời
Đức Thánh Cha chào anh chị em tín hữu
Đức Thánh Cha chào anh chị em tín hữu
Đức Thánh Cha đọc lời nguyện
Đức Thánh Cha xông hương bàn thờ
“Giáo Hội lớn mạnh bởi năng lực của tình yêu Chúa Kitô chứ không phải bởi quyền năng của các thứ ý thức hệ”. Đức Thánh Cha Bênêđíctô đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ khai mạc Đại Hội Đồng Các Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê (CELAM).

Thánh lễ khai mạc đã diễn ra sáng Chúa Nhật 13/5/2007 tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida, Ba Tây, cách São Paulo 168km về phía Đông Bắc. Hơn 300,000 anh chị em tín hữu đã hiện diện trong thánh lễ cùng với 200 Hồng Y và Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê. Hơn 2000 linh mục đã hiện diện trong thánh lễ để giúp trao ban Mình Thánh Chúa.

Đức Thánh Cha nói: “Đức Maria chào đón chúng ta đến Phòng Trên Gác này, và như Mẹ và Thầy chúng ta, Người sẽ giúp chúng ta cầu nguyện trong niềm tín thác vào Thiên Chúa và với cùng một giọng”.

Nhận xét về Bài Đọc trích từ Sách Công Vụ Tông Đồ cho ngày Chúa Nhật Thứ Sáu Mùa Phục Sinh, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nói: “Các nhà lãnh đạo Giáo Hội thảo luận và tranh cãi với nhau, nhưng với một thái độ mở rộng cho Lời Chúa Kitô nơi Thánh Thần Thiên Chúa. Điều này là ‘phương pháp’ mà qua đó chúng tôi hoạt động trong Giáo Hội, dù trong nhóm nhỏ hay trong hội nghị đông đảo. Đây không chỉ là vấn đề thủ tục: đó là phản ánh của chính Giáo Hội như một mầu nhiệm hiệp thông với Chúa Kitô trong Thánh Thần Thiên Chúa”.

Các Đức Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê sẽ thảo luận về tương lai của công cuộc truyền giáo mới và sẽ soạn thảo một tài liệu nhắm vào việc đề ra các chính sách mục vụ cho thập niên 2007-2017.

Hướng về các Đức Hồng Y và Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê, Đức Thánh Cha nói: “Với các hiền huynh, những người đại diện cho Giáo Hội tại Mỹ Châu La Tinh, hôm nay đây tôi ký thác cách biểu tượng thông điệp Thiên Chúa Là Tình Yêu của tôi, trong đó tôi đã tìm cách chỉ ra cho mọi người tinh tuý của sứ điệp Kitô Giáo”.

Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý kiến của ngài theo đó Giáo Hội Công Giáo không “chiêu dụ tín đồ”. Trái lại, Giáo Hội tăng trưởng bằng “sự thu hút”, “đúng như Chúa Kitô lôi kéo chúng ta đến với chính Ngài bằng sức mạnh của tình yêu”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “kho tàng vô giá rất dồi dào tại Mỹ Châu La Tinh là sự thừa kế quý báu đức tin nơi Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, Đấng đã tỏ lộ thiên nhan Ngài cho chúng ta qua gương mặt của Chúa Giêsu Kitô”.

“Đây chính là đức tin đã làm cho Mỹ Châu trở nên lục địa của Hy Vọng. Chẳng có ý thức hệ chính trị nào, phong trào xã hội nào, hệ thống kinh tế nào mà chỉ có đức tin nơi Thiên Chúa Đấng là tình yêu”. Những lời này của Đức Thánh Cha đã được đáp lại bằng những tràng pháo tay dài của anh chị em giáo dân trong đó có nhiều đoàn đến từ các nước Nam Mỹ.

Đức Thánh Cha đã nhắc nhở những người hiện diện về vị tiền nhiệm của ngài. Đức Thánh Cha nói: “Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mời gọi anh chị em dự phần vào công cuộc truyền giáo mới và anh chị em đã chấp nhận ủy nhiệm này của ngài với lòng quảng đại và ý chí dấn thân truyền thống. Giờ đây, tôi khẳng định điều đó với anh chị em và trong những lời của Đại Hội Đồng Lần Thứ Năm tôi nói cùng anh chị em điều này: hãy là các môn đệ trung tín để có thể trở nên những nhà truyền giáo can đảm và hiệu quả”.

“Qua những lời cầu của Đức Mẹ Đồng Trinh, xin cho Giáo Hội tại Mỹ Châu La Tinh và Vùng Caribê này được trang điểm huy hoàng với quyền năng từ trời cao”. Đức Thánh Cha đã cầu chúc như trên trong lời kết luận.
Đặng Tự Do
Tin Có Thể Liên Quan