Baghdad 18/05/07- Cái mà người ta muốn gọi là “Quốc Gia Hồi Giáo Iraq” đã “bổ nhiệm” một nhân vật mà theo từ của Tin Tức Á Châu châm biếm gọi là “Hoàng Tử” để cai quản vùng đất al Dora. Vùng này trước đây là khu vực của người Kitô Giáo. Nay họ buộc phải đóng thuế nếu muốn được giữ đạo.
Trước tình hình xáo trộn tại Iraq, người Kitô Giáo bị khủng bố nên dần dần bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Hàng Giáo Phẩm Iraq đã nhiều lần báo động cứ đà này không mẫy nỗi người Kitô Giáo sẽ không còn có mặt tại Iraq nữa. Hoàng Tử có tên là Hatym Al Rizeq bắt đầu dùng ngay đền thờ Hồi Giáo có tên là al Noor ở Dora để công khai buộc các người Kitô Giáo vùng này phải đóng một thứ thuế gọi là Jizya để được giữ đạo
Bắt đầu từ năm 2006 tổ chức“Quốc Gia Hồi Giáo Iraq” được thành lập, họ du nhập tổ chức khủng bố al Qaeda và sáu tổ chức liên hệ khác vào Iraq. Từ đó họ công khai mở chiến dịch khủng bố người Kitô Giáo ở vùng al Dora
Hiện nay tại Al Dora chỉ còn vài gia đình Công Giáo nghèo không có tiền di cư đi chỗ khác. Theo luật rừng của “Quốc Gia Hồi Giáo Iraq” họ phải một là cải sang Hồi Giáo; hai là đóng thuế để được bảo vệ giữ đạo, ba là phải trốn đi chỗ khác hay bị giết”
Theo tin, giáo sĩ “hoàng tử” Hatym al-Rizeq đòi mỗi người Kitô Giáo phải đóng số tiền thuế 250,000 dinars một năm tương đương với 200 Mỹ kim để được giữ đạo. Đây là một số tiền rất lớn, đủ cho một gia đình 6 người sinh sống trong một tháng
Người Kitô Giáo phàn nàn chính phủ trung ương Iraq đã không làm gì để bảo vệ họ. Họ cho biết vùng al Dora bây giờ vô chính phủ. Nói chung, Hồi Giáo quá khích đã bức bách người Kitô Giáo đến nỗi tin tức về Kitô Giáo ở Iraq chỉ toàn là tin bị bức bách, đầy máu và nước mắt.
Trước tình hình xáo trộn tại Iraq, người Kitô Giáo bị khủng bố nên dần dần bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Hàng Giáo Phẩm Iraq đã nhiều lần báo động cứ đà này không mẫy nỗi người Kitô Giáo sẽ không còn có mặt tại Iraq nữa. Hoàng Tử có tên là Hatym Al Rizeq bắt đầu dùng ngay đền thờ Hồi Giáo có tên là al Noor ở Dora để công khai buộc các người Kitô Giáo vùng này phải đóng một thứ thuế gọi là Jizya để được giữ đạo
Bắt đầu từ năm 2006 tổ chức“Quốc Gia Hồi Giáo Iraq” được thành lập, họ du nhập tổ chức khủng bố al Qaeda và sáu tổ chức liên hệ khác vào Iraq. Từ đó họ công khai mở chiến dịch khủng bố người Kitô Giáo ở vùng al Dora
Hiện nay tại Al Dora chỉ còn vài gia đình Công Giáo nghèo không có tiền di cư đi chỗ khác. Theo luật rừng của “Quốc Gia Hồi Giáo Iraq” họ phải một là cải sang Hồi Giáo; hai là đóng thuế để được bảo vệ giữ đạo, ba là phải trốn đi chỗ khác hay bị giết”
Theo tin, giáo sĩ “hoàng tử” Hatym al-Rizeq đòi mỗi người Kitô Giáo phải đóng số tiền thuế 250,000 dinars một năm tương đương với 200 Mỹ kim để được giữ đạo. Đây là một số tiền rất lớn, đủ cho một gia đình 6 người sinh sống trong một tháng
Người Kitô Giáo phàn nàn chính phủ trung ương Iraq đã không làm gì để bảo vệ họ. Họ cho biết vùng al Dora bây giờ vô chính phủ. Nói chung, Hồi Giáo quá khích đã bức bách người Kitô Giáo đến nỗi tin tức về Kitô Giáo ở Iraq chỉ toàn là tin bị bức bách, đầy máu và nước mắt.