Ngay sau khi lá thư ĐTC gửi Giáo hội Trung Hoa được công bố, nhiều cổng truy cập của Công giáo Trung Hoa đã đưa lá thư bằng tiếng Hoa giản đơn lên, nhưng các giới chức chính phủ đã “thuyết phục” họ bỏ lá thư đi. Tuy thế, lá thư vẫn đến tay cộng đoàn các tín hữu công giáo theo nhiều kênh khác.
Bắc Kinh – Lá thư ĐGH Benedict XVI gửi giáo sĩ và tín hữu Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đã biến mất khỏi các trang web Công giáo đăng tải nó sau khi lá thư được công bố. Trong khi đó, ở Trung Hoa, người ta không thể truy cập được vào trang web của Tòa Thánh. Điều này đã được khẳng định bởi các linh mục và tín hữu công giáo Trung Hoa, giới chức và những giới khác, những người điều hành các cổng truy cập khác nhau. Một vài người đã đăng tải lá thư bằng tiếng Hoa đơn giản ngay khi nó vừa được công bố, nhưng họ đã được các đại diện chính phủ đến thăm và “thuyết phục” họ xóa bỏ lá thư.
Theo một linh mục giấu tên do lý do an ninh, lệnh cấm này “chứng tỏ điều ĐGH viết về ảnh hưởng của chính phủ trong các công việc tôn giáo đúng đến thế nào”. Đồng thời, nó “chứng tỏ rằng Giáo hội Trung Hoa không được hưởng đầy đủ tự do tôn giáo”.
Vậy mà trong một buổi phỏng vấn trước khi lá thư được công bố, phó chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa, ông Liu Bainian, nói rằng hội “sẽ không phân phát lá thư trong các tín hữu, vì có thể lấy lá thư dễ dàng từ internet”.
Mặc dù vậy, lá thư của ĐTC vẫn đến tay cộng đồng Công giáo Trung Hoa. Nguồn tin của AsiaNews ở quốc gia này cho biết lá thư được gửi theo đường fax hoặc trao tay, hoặc tải về từ internet nhờ những trang web nghi trang có thể tránh né kiểm duyệt của chính phủ.
Bắc Kinh – Lá thư ĐGH Benedict XVI gửi giáo sĩ và tín hữu Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đã biến mất khỏi các trang web Công giáo đăng tải nó sau khi lá thư được công bố. Trong khi đó, ở Trung Hoa, người ta không thể truy cập được vào trang web của Tòa Thánh. Điều này đã được khẳng định bởi các linh mục và tín hữu công giáo Trung Hoa, giới chức và những giới khác, những người điều hành các cổng truy cập khác nhau. Một vài người đã đăng tải lá thư bằng tiếng Hoa đơn giản ngay khi nó vừa được công bố, nhưng họ đã được các đại diện chính phủ đến thăm và “thuyết phục” họ xóa bỏ lá thư.
Theo một linh mục giấu tên do lý do an ninh, lệnh cấm này “chứng tỏ điều ĐGH viết về ảnh hưởng của chính phủ trong các công việc tôn giáo đúng đến thế nào”. Đồng thời, nó “chứng tỏ rằng Giáo hội Trung Hoa không được hưởng đầy đủ tự do tôn giáo”.
Vậy mà trong một buổi phỏng vấn trước khi lá thư được công bố, phó chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa, ông Liu Bainian, nói rằng hội “sẽ không phân phát lá thư trong các tín hữu, vì có thể lấy lá thư dễ dàng từ internet”.
Mặc dù vậy, lá thư của ĐTC vẫn đến tay cộng đồng Công giáo Trung Hoa. Nguồn tin của AsiaNews ở quốc gia này cho biết lá thư được gửi theo đường fax hoặc trao tay, hoặc tải về từ internet nhờ những trang web nghi trang có thể tránh né kiểm duyệt của chính phủ.