Tòa thánh cho biết lễ phong chức hai Giám mục Trung quốc tạo thêm hy vọng cho Giáo hội.

Vatican (CNS) – Tòa thánh Vatican nói rằng việc phong chức hai Giám mục Trung quốc hiệp thông với Giáo hội Roma đã là dấu hiệu tích cực cho Giáo hội và tạo hy vọng cho các việc bổ nhiệm sắp tới.

Lời bình luận trên xuất hiện trên nhật báo của Tòa thánh L'Osservatore Romano sau khi tường trình lễ phong chức hôm 21 tháng 9 cho Giám mục Joseph Li Shan (Lý Sơn) cai quản giáo phận Bắc kinh là thủ đô Trung quốc.

Nghi lễ truyền chức kéo dài hai giờ, tham dự có hàng ngàn người Công giáo địa phương và một số viên chức chính quyền. Hồi đầu tháng 9 đã có lễ thụ phong của Giám mục phó giáo phận Guizhou (Quý châu) là Paul Xiao Zejiang.

Tờ báo của Tòa thánh cho biết cả hai lễ phong chức đều được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chấp thuận và các cộng đồng Công giáo địa phương là những người tuyển chọn các giám mục đã cho Vatican biết rằng các vị đó là những ứng viên xứng đáng.

“Các cộng đoàn Công giáo tại Guiyang (Quý dương) và Bắc kinh đã nhận được tin về sự hiệp nhất được Đức Thánh Cha dành cho Giám mục Xiao và Giám mục Li, nên đã tụ họp mừng các vị chủ chăn mới.”

Tại cuộc lễ phong chức Giám mục Li, đã không có lời tuyên bố nào về sự chấp thuận của Tòa thánh.

Phát ngôn viên của giáo phận Bắc kinh là Lm. Sun Shang’en tuyên bố với báo chí sau đó: “Nếu Vatican chấp thuận Giám mục Li, thì chúng tôi vui mừng và hoan nghênh, tuy nhiên chúng tôi còn chưa thấy sắc chỉ của Tòa thánh.”

Giáo phận của Giám mục Xiao đặt tại Guiyang (Quý dương), thủ phủ của tỉnh Guizhou (Quý châu). Năm 1999 các chức sắc Công giáo đã đăng ký với chính quyền việc sát nhập các giáo phận Anlong, Guiyang and Shiqian thành giáo phận Guizhou bao gồm lãnh thổ toàn tỉnh. Giáo phận có khoảng 100 ngản tín hữu Công giáo, hầu hết sống rải rác trong các vùng rừng núi. Phục vụ các giáo hữu này có 25 linh mục và khoảng 30 nữ tu.

L'Osservatore Romano cho biết rằng các Giám mục chủ tế tại hai lễ truyền chức Giám mục nói trên đều hiệp thông với Tòa thánh nhưng một số các vị phụ phong thì không, và đó là “lý do đáng tiếc.”

“ Việc dâng hiến sứ vụ khó khăn của hai vị Giám mục trẻ trung này và các cộng đoàn giáo phận họ cai quản cho Đức Trinh nữ Maria, đã tạo niềm hy vọng rằng tất cả các giáo phận khác cũng có thể có các vị chủ chăn xứng đáng, có khả năng hiệp thông hoàn toàn với Giáo hội Công giáo, với vị kế nhiệm thánh Phêrô, và loan truyền Tin mừng Đức Giêsu Kitô cho người dân Trung quốc.”

Bài báo cho biết rằng Đức Thánh Cha Bênêđictô trong thư của ngài gửi giáo dân Trung quốc mới đây đã kêu gọi một cuộc “đối thoại tương kính” giữa Giáo hội và các giới chức thẩm quyền nhà nước, và thêm rằng “những người Công giáo tại Trung quốc và trên toàn thế giới đang cầu nguyện để lời kêu gọi đó thành hiện thực.”

Lời bình luận của Tòa thánh làm tăng thêm sự đồn đoán là hai lễ truyền chức này có thể đánh dấu sự mở đầu một giai đoạn mới trong các liên lạc giữa Vatican và Trung quốc.

Thông tấn xã truyền giáo AsiaNews đặt trú sở tại Roma thường theo dõi chặt chẽ các biến cố tại Trung quốc đã nêu một nguồn tin tại Trung quốc cho biết nhà cầm quyền nước này không còn áp đặt các ứng viên họ tuyển chọn làm giám mục nữa và cho Giáo hội tại đây được tự do hơn.

Trong thư gửi tín hữu Công giáo Trung quốc phổ biến hồi tháng 7, Đức Thánh Cha nói rằng Tòa thánh “muốn được hoàn toàn tự do trong việc bổ nhiệm các giám mục.” Ngài đề nghị một cuộc đối thoại với các nhà chức trách Trung quốc để giải quyết tình trạng khó khăn về một số giám mục được tuyển chọn và phong chức mà không được Giáo hoàng chấp thuận.