GARDEN GROVE -Thông Tấn Xã AP cho hay trưa hôm Chủ Nhật vừa qua, một tượng đài tôn vinh 58 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ và 300 ngàn binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bỏ mình trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã được dựng lên ở thành phố Westminster thuộc tiểu bang California, trung tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ.

Chính phủ Việt Nam nhiều lần phản đối việc dựng tượng đài này, cho rằng đây là một việc làm của những người quá khích, gây phương hại tới mối quan hệ hai nước, nhưng theo hãng thông tấn AP thì nhiều người tham dự buổi lễ khánh thành tượng đài đã không đồng ý như vậy. Khoảng 12 ngàn người có mặt trong buổi lễ, trong đó có sự hiện diện của nhiều cựu quân nhân Việt Mỹ từng có mặt trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Đây là tượng đài đầu tiên tôn vinh cả quân nhân Việt Nam Cộng Hòa lẫn Hoa Kỳ hy sinh trong cuộc chiến, được dựng lên 3 ngày trước ngày đánh dấu 28 năm miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản năm 1975.(voa)