Patna (Tin Fides 5-9-2017): Theo tin tức từ cơ quan đặc nhiệm Camillian Task Force (CTF) thì bang Bihar, Đông Bắc Án, lại chìm trong nước lụt, ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn bao gồm đến 21 quận.

Camillian Task Force là cơ quan cứu trợ Công Giáo do hội dòng thánh Camillus thành lập năm 1994 để cứu trợ các thiên tai như động đất, sóng thần, bão biển và hạn hán.

Cơ quan CTF hiện đang có mặt tại Kenya và tại tiểu lục địa Ấn Độ.

Tình hình lụt ở Bihar đã gây ra 514 người chết và 17.2 triệu người bị ảnh hưởng.

Bihar là bang đông dân thứ 3 cuả Ấn Độ, nhưng là bang ít ‘đô thị hoá’ nhất nước, nghiã là phần đông là những nông dân nghèo.

Những thành phần bị ảnh hưởng nhất là người Dalits (đẳng cấp bần cùng bị loại ra ngoài xã hội) và người Hồi giáo.

Caritas-Ấn Độ đang phối hợp với CTF để cấp cứu khẩn cấp 4 quận bị lụt trầm trọng nhất và đã đưa ra lời kêu gọi sau đây:

“Chúng tôi kêu gọi tất cả anh chị em, bạn hữu, nhà hảo tâm và tình nguyện viên y tế: chúng tôi xin quí vị hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ bằng cách lạc quyên và lời cầu nguyện. Xin cầu nguyện cho các nạn nhân! Xin khuyến khích các nhân viên và tình nguyện viên cuả chúng tôi! "