Ảnh: Benoit Tessier / POOL / AFP


Nước Pháp đã đóng góp vào những bước tiến quan trọng của thế giới, bao gồm việc công nhận các quyền con người dựa trên bản chất của con người...

Kathleen N. Hattrup của I.Media, ngày 25/09/2026, tường trình rằng: Sau cuộc gặp riêng kéo dài với Tổng thống Emmanuel Macron, Đức Giáo Hoàng cùng vị chủ nhà đã đến phát biểu trước gần 500 đại diện của các cơ quan chính trị và tôn giáo, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao.

Ông Macron mở đầu bằng việc chào đón Đức Giáo Hoàng, nhắc lại "mối liên kết đặc biệt" giữa nước Pháp và Giáo Hội Công Giáo trong suốt chiều dài lịch sử, đồng thời khẳng định với ngài rằng mô hình thế tục (laïcité) đặc thù của Pháp không có nghĩa là phủ nhận tôn giáo. Ghi nhận cam kết của Đức Giáo Hoàng đối với hòa bình, ông cam kết sẽ hỗ trợ về mặt ngoại giao trước các cuộc xung đột và vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như trước tình trạng "gia tăng trở lại" các cuộc tấn công nhắm vào tôn giáo tại Pháp và các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Ông bày tỏ hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng sẽ cảm nhận được "ngọn lửa nhiệt thành" của một nước Pháp "đậm đà tinh thần tâm linh".

Đức Giáo Hoàng đã có bài phát biểu bằng tiếng Pháp, nhấn mạnh "những cội rễ Kitô giáo sâu xa" của quốc gia vốn được coi là "người con gái cả của Giáo hội" – danh hiệu có được nhờ việc Vua Clovis chịu phép rửa tội (được cho là diễn ra vào khoảng năm 496), sự kiện được xem là lần đầu tiên một vị quân chủ châu Âu trở Kitô giáo. Ngài cũng mở đầu bằng việc nhắc đến nguồn gốc tổ tiên của chính mình tại Pháp.

Tôi xin khẳng định với ngài Tổng thống cùng quý vị rằng nước Pháp thường xuyên hiện diện trong lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, bởi ngài không bao giờ quên nguồn gốc gia đình mình tại vùng Normandy và Béarn.

Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng trước các đại diện chính trị của quốc gia sở tại thường là một trong những bài quan trọng và có sức nặng nhất trong chuyến tông du. Bài phát biểu hôm nay của Đức Giáo Hoàng Leo đề cập đến nhiều chủ đề – từ trí tuệ nhân tạo (AI), các trường học Công Giáo, cho đến vũ khí hạt nhân – vừa ngợi khen nước Pháp, vừa khéo léo chỉ ra những điểm chưa phù hợp với Tin Mừng. Ngài đã ba lần nhắc lại một câu trích từ Tin Mừng Gioan: "để thế giới được sống".

Dưới đây là một vài trích đoạn:

Nhiều học giả lỗi lạc người Pháp, đồng thời là những tín hữu Công Giáo trung kiên, đã chứng minh rõ ràng rằng khoa học và nghệ thuật, văn học và triết học có thể đóng góp cho lợi ích của nhân loại khi chúng hướng tới việc theo đuổi cái đẹp, sự thiện và chân lý, để thế giới được sống....

Nước Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong những bước tiến lớn của thế giới, bao gồm việc công nhận các quyền con người dựa trên bản chất của mỗi cá nhân, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo....

Ngày nay, có một cám dỗ là kỳ vọng khoa học sẽ loại bỏ hoặc xoa dịu mọi hình thức đau khổ. Điều này thường tiềm ẩn nguy cơ tự huyễn hoặc bản thân. Bởi lẽ, khi khoa học và kỹ thuật không được dẫn dắt bởi sự khôn ngoan sâu sắc hơn, chúng có thể đưa ra những giải pháp tức thời – dường như đáp ứng được mong muốn và nỗi đau của con người – nhưng lại có thể khiến họ chệch hướng nghiêm trọng khỏi những điều thiện hảo cao cả mà họ hằng khao khát. Đôi khi tôi lo ngại trước những xu hướng xã hội có nguy cơ biến khoa học và kỹ thuật thành các hoạt động chạy theo lợi nhuận, cổ xúy cho việc biến đổi gen, mang thai hộ, buôn bán nội tạng người, hay khả năng tự định đoạt cái chết của chính mình. Chúng ta đừng quên rằng sự tôn trọng lẫn nhau và việc bảo vệ mọi sự sống con người là bổn phận của mỗi người trong chúng ta. Đó là bổn phận bắt đầu từ sự hoán cải tâm trí và con tim, đồng thời đòi hỏi sự dấn thân chân thành và vị tha vì lợi ích của anh chị em đồng loại. Làm sao có thể không coi một cam kết như vậy là sự thể hiện tinh thần "thế tục" (laïcité) đích thực của xã hội trần thế? Một Kitô hữu dấn thân vào công việc phục vụ công ích, với lương tâm được soi sáng bởi đức tin, không thể bị coi là người đi truyền đạo cưỡng ép hay là mối đe dọa đối với sự đoàn kết của quốc gia. Thực vậy, tinh thần thế tục đích thực không loại trừ tôn giáo mà còn biết trân trọng tôn giáo như một nguồn lực giáo dục....

Tôi cũng vui mừng nhận thấy rằng chính mong muốn hỗ trợ mọi cá nhân, bất kể nguồn gốc xuất thân, đã khơi nguồn cho sự hợp tác lâu đời giữa Pháp và Giáo Hội Công Giáo trong việc giúp đỡ các Kitô hữu tại Trung Đông....

Các kho vũ khí được tích trữ tại nhiều quốc gia cần phải được cắt giảm đồng bộ và đồng thời bởi các bên liên quan. Vũ khí hạt nhân cần phải bị cấm....

Nguyện xin nước Pháp, luôn trung thành với những giá trị truyền thống của mình, hãy nỗ lực vì một nền hòa bình không vũ trang và hướng tới giải trừ quân bị, đồng thời đóng góp một cách đầy trách nhiệm và độc đáo vào mục tiêu đó. Nguyện xin sự tự do của quý vị ngày càng phát triển gắn liền với sự quan tâm không ngừng đến lợi ích chung. Nguyện xin tinh thần huynh đệ của quý vị ôm trọn cả đại gia đình nhân loại. Và nguyện xin sự bình đẳng mà quý vị hằng mong ước luôn......được xây dựng trên nền tảng của công lý và lòng bác ái — không phải bằng cách xóa bỏ những khác biệt giữa con người, mà bằng cách để những khác biệt ấy được phát triển hài hòa vì lợi ích của toàn xã hội....