Sau cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng Leo XIV vào ngày 12 tháng 10, Đức Hồng Y Kikuchi cho biết Đức Giáo Hoàng vẫn bình tĩnh và có sức khỏe tốt trước ca phẫu thuật nhỏ đã được lên lịch.

Camille Dalmas, trong mục Vatican Insight của I-Media nhày 12 tháng 10, 2026, loan báo: "Đức Giáo Hoàng Leo XIV vẫn rất khỏe mạnh như thường lệ. Ngài rất bình tĩnh," Hồng Y Tarcisio Kikuchi chia sẻ. Ngài phát biểu vào thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2026, vài giờ sau cuộc tiếp kiến riêng, nơi họ thảo luận về việc Đức Giáo Hoàng sắp nhập viện. Trả lời một số cơ quan truyền thông, trong đó có I.MEDIA, Đức Tổng Giám Mục Tokyo mô tả đây là một "ca phẫu thuật nhỏ". Đức Giáo Hoàng quyết định thực hiện ca phẫu thuật vào thời điểm này để không phải hủy bỏ chuyến tông du Nam Mỹ đã được lên kế hoạch vào tháng 11.

Vào sáng thứ Hai, Đức Hồng Y Kikuchi là một trong những người được Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp kiến tại Điện Tông tòa. Vị Hồng Y đã dành khoảng 20 phút trò chuyện với Đức Giáo Hoàng. Cuộc gặp thường niên này đã được lên lịch từ trước cho Đứx HY Kikuchi trên cương vị Chủ tịch Caritas Internationalis, cùng với Tổng thư ký của tổ chức là ông Alistair Dutton.

Một ca phẫu thuật nhỏ đã được lên lịch

"Không có lý do gì để lo lắng," vị Hồng Y nhấn mạnh khi rời Vatican vào giữa trưa. Ngài giải thích rằng ngài đã chuyển lời cầu nguyện và lời chúc chóng bình phục từ các tín hữu Nhật Bản đến Đức Giáo Hoàng. Vị Tổng giám mục nói thêm rằng ngài đã nói đùa bằng tiếng Anh với Đức Giáo Hoàng rằng, nhờ việc công khai thông tin phẫu thuật, sẽ không ai có thể đồn đoán rằng ngài đang cận kề cái chết — một câu nói được cho là đã khiến Đức Giáo Hoàng mỉm cười.

Theo lời vị Hồng Y, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói với ngài rằng "ngài quyết định điều trị sớm vì không muốn hủy bỏ các chuyến tông du nước ngoài đã lên kế hoạch." Chuyến đi kéo dài 12 ngày sẽ đưa Đức Thánh Cha đến Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11.

Lý do Đức Giáo Hoàng chọn sự minh bạch

Đức Tổng Giám Mục Tokyo cho biết ngài cảm thấy "bất ngờ" trước thông báo được đưa ra vào Chúa nhật. Ngài nói thêm rằng ngài đã phải tra từ điển để hiểu "nốt phổi" (pulmonary nodule) là gì, nhưng sau đó hiểu ra rằng ca phẫu thuật của Đức Giáo Hoàng chỉ là một "ca phẫu thuật nhỏ". Đức Hồng Y Kikuchi ca ngợi "quyết định rất đúng đắn" của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong việc công khai thông tin về ca phẫu thuật.

"Nếu không, mọi người sẽ bắt đầu đồn đoán hoặc tự hỏi ai sẽ là vị giáo hoàng kế nhiệm," ngài nhận định.

Các cuộc gặp gỡ bị hủy bỏ

Tòa Thánh Vatican thông báo rằng tất cả các buổi tiếp kiến của Giáo hoàng từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10 đã bị hủy bỏ do Đức Giáo Hoàng Leo XIV phải nhập viện.

Tòa Thánh cũng thông báo rằng Đức Giáo Hoàng sẽ vắng mặt tại lễ trao tặng "Huy chương Bền vững Giáo hoàng Leo XIV" – giải thưởng mà ngài dự kiến sẽ trao tại Borgo Laudato si' ở Castel Gandolfo vào tối thứ Ba.

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle người Philippines, người mới được bầu làm Niên trưởng Hồng Y Đoàn, sẽ chủ sự Thánh lễ bế mạc hội nghị của Vatican về chủ đề gia đình thay cho Đức Giáo Hoàng vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 10.

Việc Đức Giáo Hoàng vắng mặt cũng sẽ ảnh hưởng đến các kết luận của hội nghị. Bản báo cáo tóm tắt, vốn dự kiến được công bố vào thứ Tư, sẽ được hoãn lại cho đến khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV có cơ hội xem xét và đưa ra những suy tư của ngài.

"Rõ ràng đang có sự lo lắng trong hội trường lúc này, cùng chút thất vọng khi biết rằng Đức Giáo Hoàng sẽ không thể ở cùng chúng tôi trong những ngày tới," Tổng Giám mục Josef Nuzík, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Séc, chia sẻ với I.MEDIA. Vị Tổng Giám mục giáo phận Olomouc này đang tham dự hội nghị quốc tế do Đức Giáo Hoàng Leo XIV triệu tập. Ngài cho biết các đại biểu tham dự đều cảm thấy "bất ngờ" và hy vọng rằng "vị Giáo hoàng vốn rất khỏe khoắn này sẽ có thể vượt qua cơn bạo bệnh một cách dễ dàng."