HÀ NỘI - Việt Nam, nước xuất khẩu cà phê nhiều thứ nhì thế giới, đang dự trù phá hủy 20% diện tích đất đai trồng cà phê để giúp ngành công nghiệp này thoát ra khỏi cảnh giá cả ngày càng hạ thấp vì mức cung quá dư thừa.

Theo ông Đoàn Triệu Nhân, Chủ Tịch Hiệp Hội Sản Xuất Cà Phê Việt Nam, mục tiêu của chính phủ là cắt giảm diện tích đất đai trồng cà phê từ 500 ngàn mẫu hiện nay xuống còn 400 ngàn mẫu vào năm 2005. 10 năm trước đây, mức sản xuất cà phê tại Việt Nam rất nhỏ, không đáng chú ý. Thế nhưng giờ đây Việt Nam là nước sản xuất loại cà phê Robusta nhiều nhất thế giới và bị nhiều nước khác cho là đã làm giá cà phê trong năm 2001 xuống tới mức thấp nhất trong 30 năm qua. Mức sản xuất cà phê tại Việt Nam đã nhảy vọt từ 413, 600 tấn trong mùa 1997-1998 lên 900 ngàn tấn trong mùa 2000-2001.

Hiệp Hội Sản Xuất Cà Phê Việt Nam tiên đoán mức sản xuất trong mùa 2002-2003 sẽ là khoàng 520 ngàn tấn. Tại tỉnh Dak Lak trên vùng Tây nguyên, nơi sản xuất 60% số lượng cà phê của Việt Nam, 18 ngàn mẵu đất trồng cà phê đã được dùng để trồng những hoa mầu khác như bông, cacao và bắp. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Dak Lak đã soạn thảo kế hoạch khuyến khích dân chúng cắt giảm diện tích trồng cà phê trong tỉnh từ 248 ngàn mẫu hiện nay xuống còn 220 ngàn mẫu vào năm 2005.

Nông dân cũng được khuyến khích trồng loại cà phê Arabica là loại có chất lượng ngon hơn. Loại này hiện chỉ chiếm có 2% trong tổng số cà phê sản xuất tại Việt Nam. (voa)