Bốn nữ tu Tây Ban Nha thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu đã dạy cho 2000 trẻ em biết chữ trong năm học vừa qua tại Chad. Thông tấn xã AVAN cho biết 4 sơ đã điều hành các lớp học tại 11 trường học rải rác trong vùng Bongord thuộc trung phần Phi Châu. Chad hiện có 8.7 triệu.
Hơn thế nữa, các sơ còn dạy về kỹ thuật nông nghiệp cho 200 thanh niên trẻ trong các trường kỹ thuật do các sơ dựng nên.

Sơ Carmen Rosales cho biết mục đích của những chương trình giáo dục là "để giảm tình trạng đói khổ ở các vùng xa xôi, cũng như giúp huấn luyện những nhà nông giỏi biết lợi dụng các tài nguyên của đất đai".

Các sơ cho biết các chị được những người lớn, đa số thất học, trong vùng khích lệ rất nhiều. Năm ngoái các sơ đã đào tạo 60 giáo viên để phụ giúp với các sơ. Sơ Rosales cho biết tỷ lệ trẻ em và thanh niên chịu đến trường học đã tăng lên 35%.