New Delhi, 29/05/07- Hôm qua Vietcatholic đã đăng bản tin với tựa đề Ấn Độ: biểu tình lớn, người Kitô Giáo đòi được bảo vệ. Hôm nay cuộc biểu tình đã diễn ra trên đường phố thủ đô New Delhi. Cảnh sát đã bắt 4000 người Kitô giáo biểu tình phản đối các vụ bạo động chống lại người Kitô Giáo.

Cảnh sát đã bắt hầu hết các người biểu tình tại tòa nhà quốc hội của thủ đô New Delhi. Ban tổ chức cuộc biểu tình dự liệu chỉ có khoảng 2000 người tham dự nhưng đã có đến gần 5000 người tham dự. Cuộc biểu tình có mục đích để công luận trong và ngoài nước biết người Kitô Giáo ở Ấn Độ rất quan ngại về những vụ tấn công do những người Ấn Giáo cực đoan nhắm vào người Kitô Giáo. Đồng thời cuộc biểu tình cũng để phản đối chính quyền đã không áp dụng những biện pháp thích hợp và cần thiết để bảo vệ người Kitô Giáo là thành phần thiểu số tại Ấn Độ.

4000 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ trong một tiếng đồng hồ tại đồn cảnh sát trên con đường mang tên Quốc Hội, sau đó họ đã được thả về.