BALAN -- Hôm nay ngày 27-01-2005, Tổng thống Pháp Jacques Chirac, TT Nga Vladimir Putin, TT Đức và TT Ba Lan Aleksander Kwasniewski cùng lãnh đạo 30 quốc gia trên thế giới, và các tù nhân sống xót của Đức quốc xã, đã về lại trại tù Birkenau cũng như trại tù Auschwitz ở Ba Lan để mừng kỉ niệm 60 năm ngày quân đội Nga sô giải phóng các nơi này và tưởng niệm nạn nhân Hòa Lò Holocaust.

Trại tù giết người bằng khí gas ở Auschwitz được dựng lên vào năm 1940, lúc đầu dành cho tù nhân Ba Lan khổ sai, nhưng dần dần biến thành nhà hỏa táng và giết người Do thái bị bắt từ toàn cõi Âu châu và từ Nga sô.