Berlin (VNN) - Do sự vận động của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, và căn cứ trên đề nghị của Khối dân biểu đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), quốc hội CHLB Đức ngày 28-6 vừa qua đã thông qua bản Đạo Luật Nhân Quyền Việt Nam.

Trong bản quyết nghị này, Quốc hội CHLB Đức nhận định rằng: CHXHCN Việt Nam dù đã ký kết những thỏa ước nhân quyền căn bản, nhưng nhân quyền và những quyền căn bản tại Việt Nam vẫn bị giới hạn trầm trọng. Đặc biệt quyền tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận đã bị chính quyền cộng sản gây nhiều cản trở.

Ngoài ra, theo thông tin của "Hội Quan sát Nhân quyền" thì chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch chống người Thượng ở vùng Cao nguyên Trung phần, nhất là đối với những người theo đạo Tin Lành. Hình thức bắt giam độc đoán, theo dõi, chiến dịch hạ uy tín trên báo chí đã không chỉ được áp dụng đối với người Thượng mà ngay cả người Kinh cũng bị truy bức nếu họ dám đứng lên đòi hỏi quyền tự do ngôn luận. Những người đứng ra chỉ trích về tình trạng độc đoán, nạn quan liêu, tham nhũng và nạn cướp đất đã bị các cơ quan truy bức thẳng tay.

Cho dù nhà nước chính thức công nhận Phật giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, đạo Hòa Hảo và đạo Cao Đài nhưng những tín đồ của các đạo này vẫn bị cản trở trong việc hành đạo. Đặc biệt việc hành đạo của tín đồ thuộc các giáo hội mà Nhà nước không công nhận đã bị ngăn trở bằng những biên pháp thô bạo.

Quốc hội CHLB Đức kêu gọi chính phủ liên bang Đức đòi hỏi để cộng sản Việt Nam phải tôn trọng những Hiệp ước nhân quyền mà họ đã ký kết; luôn luôn nêu ra vấn đề nhân quyền trong các cuộc đàm phán với cộng sản Việt Nam, đòi hỏi cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các vị lãnh đạo tôn giáo, và buộc cộng sản Việt Nam phải để cho Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc đến thăm viếng Cao nguyên Trung phần. (Theo tin Việt Báo)