Bà Lê Mỹ Linh, 43 tuổi, người Úc gốc Việt, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khép tội tử hình vào ngày 28 tháng 8 vì tìm thấy mang theo người hơn 800g bạch phiến khi chuẩn bị rời phi trường Tân Sơn Nhất bay đi Sydney.

Theo luật Việt Nam thì chỉ cần tìm thấy có trong người 300g bạch phiến hay 10kg thuốc phiện là cũng đủ để lãnh án tử hình. Tuy nhiên ở Australia không có hình phạt tử hình. Ông Brett Palmer, lãnh sự đại sứ quán Úc tại Hà Nội công nhận đây là công việc luật pháp của Việt Nam, Australia tôn trọng luật pháp Việt Nam.

"Nhưng chúng tôi có trách nhiệm lên tiếng bảo vệ công dân của mình. Về nguyên tắc chúng tôi không đồng ý với hình phạt tử hình, cho nên chúng tôi ủng hộ các công dân Úc kháng án khi họ bị kết án tử hình."
Ông Palmer cho biết tháng 8 năm nay Ngoại trưởng Úc Alexandre Downer đã gửi thư tới Ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên về chuyện này. "Chúng tôi hy vọng nhà nước Việt Nam sẽ xem xét cẩn thận việc này."

"Trong trường hợp đơn kháng án không được chấp nhận, chúng tôi sẽ tìm cách vận động để giảm xuống còn án tu giam." Ngoại trưởng Downer đã viết trong thư như vậy.

Chính bà Linh cũng có thể xin Chủ tịch nước ân xá nếu đơn xin kháng án bị bác. Trong quá khứ, việc công dân Australia bị kết án tử hình ở nước ngoài đã từng làm ảnh hưởng không tốt tới quan hệ song phương giữa Australia và các nước đó.

Ông Palmer cho biết đây là trường hợp đầu tiên một công dân Úc bị kết án tử hình vì buôn bán ma tuý. Cho đến nay có 15 người Úc đang bị các án tù ở Việt Nam, trong đó khoảng mười người vì các tội danh có liên quan tới ma tuý. (BBC)
Bà Lê Mỹ Linh, 43 tuổi, người Úc gốc Việt, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khép tội tử hình vào ngày 28 tháng 8 vì tìm thấy mang theo người hơn 800g bạch phiến khi chuẩn bị rời phi trường Tân Sơn Nhất bay đi Sydney.

Theo luật Việt Nam thì chỉ cần tìm thấy có trong người 300g bạch phiến hay 10kg thuốc phiện là cũng đủ để lãnh án tử hình. Tuy nhiên ở Australia không có hình phạt tử hình. Ông Brett Palmer, lãnh sự đại sứ quán Úc tại Hà Nội công nhận đây là công việc luật pháp của Việt Nam, Australia tôn trọng luật pháp Việt Nam.

"Nhưng chúng tôi có trách nhiệm lên tiếng bảo vệ công dân của mình. Về nguyên tắc chúng tôi không đồng ý với hình phạt tử hình, cho nên chúng tôi ủng hộ các công dân Úc kháng án khi họ bị kết án tử hình."
Ông Palmer cho biết tháng 8 năm nay Ngoại trưởng Úc Alexandre Downer đã gửi thư tới Ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên về chuyện này. "Chúng tôi hy vọng nhà nước Việt Nam sẽ xem xét cẩn thận việc này."

"Trong trường hợp đơn kháng án không được chấp nhận, chúng tôi sẽ tìm cách vận động để giảm xuống còn án tu giam." Ngoại trưởng Downer đã viết trong thư như vậy.

Chính bà Linh cũng có thể xin Chủ tịch nước ân xá nếu đơn xin kháng án bị bác. Trong quá khứ, việc công dân Australia bị kết án tử hình ở nước ngoài đã từng làm ảnh hưởng không tốt tới quan hệ song phương giữa Australia và các nước đó.

Ông Palmer cho biết đây là trường hợp đầu tiên một công dân Úc bị kết án tử hình vì buôn bán ma tuý. Cho đến nay có 15 người Úc đang bị các án tù ở Việt Nam, trong đó khoảng mười người vì các tội danh có liên quan tới ma tuý. (BBC)