![]() |
| Thiết giáp được bố trí trước cửa nhà thờ |
Theo Trung Tướng Firman Gani, tư lệnh cảnh sát Nam Dương, các phong trào Hồi Giáo cực đoan có ý định thực hiện các vụ khủng bố trong đêm Giáng Sinh để trả thù cho cái chết của Azahari bin Husin, chuyên gia chế tạo bom của các tổ chức khủng bố Hồi Giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, chỉ mới hồi tháng Mười vừa qua, 3 em học sinh nữ của một trường Công Giáo đã bị khủng bố Hồi Giáo chặt đầu và một loạt các vụ nổ bom tự sát đã diễn ra tại Jakarta.
Trung Tướng Firman Gani ghi nhận rằng trong khi đa số 190 triệu tín đồ Hồi Giáo tại Nam Dương là những người ôn hòa, phong trào Hồi Giáo cực đoan đang có cơ lan mạnh tại đây.
Chính quyền Indonesia đã bố trí 47,000 quân nhân và cảnh sát dã chiến chung quanh các nhà thờ tại thủ đô Nam Dương. Thiếu tá công binh Sulianto, cho biết đơn vị của ông đã gởi 80 biệt đội chống mìn đến các nhà thờ trong các thành phố Bekasi, Tangerang và Depok chỉ vài giờ trước lễ Nửa Đêm.
Từ sau vụ tổng tấn công các nhà thờ Công Giáo tại Nam Dương trong đêm Giáng Sinh 2000 do nhóm Hồi Giáo cực đoan Jemaah Islamiyah gây ra khiến 19 giáo dân bị thiệt mạng, người Công Giáo tại Nam Dương luôn đón Giáng Sinh trong âu lo.
