PARIS (Zenit. Org) Hai cháu trai và một cháu gái của cha Tadeo Nguyễn Văn Lý sẽ bị đưa ra tòa vì bị cáo buộc là làm gián điệp. Cha Lý được coi là một nhân vật quán quân đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Theo báo Những Giáo Hội Á Châu (Eglises d’Asie), cơ quan ngôn luận của Hội Truyền Giáo Paris, thì Tòa Án Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ kết án nặng nề, kể cả án tử hình, đối với thân nhân cha Tadeo Nguyễn Văn Lý.

Những người bị cáo buộc tội gián điệp có bà quả phụ Nguyễn Thị Hoa, có bốn con, bị bắt ngày 19 tháng 6 năm 2001. Hai người khác là em trai bà có tên là Nguyễn Vũ Việt sinh năm 1975 và Nguyễn Trúc Cường sinh năm 1967. Một người bị bắt vào ngày 14 và người kia bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2001.

Ba người trên bị cáo buộc là đã liên hệ với nhóm người ở Hoa Kỳ, đặc biệt là với một trong số những giám đốc đài phát thanh Quê Hương ở San Jose, và bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam. Những người này đang sống lưu vong tạI Hoa Kỳ.

Cha Lý phát động chiến dịch đòi tự do tôn giáo đã bị bắt vào tháng 5 năm 2001 và bị kết án 15 năm tù.