Đức Hồng Y Hồng Kông khiển trách chính phủ Trung Cộng

Vatican City, (CNA) - Giám Mục Hồng Kông là Đức Hồng Y Giuse Zen, đã nhắc nhở chính phủ Trung Cộng trong tuần này rằng: chính phủ không có quyền thật sự nào để tự quyền tấn phong các giám mục và nói rằng Ngài sẽ không đứng ra làm trung gian cho những cuộc đàm phán với Tòa Thánh nhằm mục đích kêu gọi Giáo Hội chấp nhận những điều kiện của Trung Cộng trong việc thiết lập ra các mối quan hệ ngoại giao.

Trong buổi họp báo được xuất bản bởi tờ Bưu Điện Buổi Sáng Nam Hoa, Đức Hồng Y nói: "Nếu vị thế của Bắc Kinh là tự coi mình có quyền bổ nhiệm các giám mục và vẫn còn duy trì Một Tổ Chức Yêu Nước Trung Cộng lên trên tất cả mọi thứ khác, thì điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cả cho đất nước này, và đại đa số giáo sĩ và giới tín hữu sẽ không bao giờ chấp nhận một kiểu Giáo Hội Công Giáo yêu nước Trung Cộng như vậy."

Bắc Kinh đã nài nĩ với Tòa Thánh Vaticăn về hai điểm trong việc tái lập lại các bang giao gồm: điều đầu tiên chính là Tòa Thánh Vaticăn nhìn nhận quyền của Trung Cộng trong việc chỉ định các giám mục; và thứ hai là Vaticăn phải cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Trung Cộng đã cắt đứt các mối quan hệ với Vaticăn vào năm 1953, khi vị đại diện của Tòa Thánh bị trục xuất dưới thời của lãnh tụ đại Cộng Sản là Mao Trạch Đông.